1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Đập tràn bị vỡ do mưa lũ, 80ha ruộng không có nước gieo sạ

(Dân trí) - Sự cố mưa lũ do ảnh hưỡng của cơn bão số 12 vừa qua đã khiến 2 đập tràn tại xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bị vỡ. Đến nay sự cố này vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục dẫn đến khoảng 80ha ruộng chưa có nước để gieo sạ kịp mùa vụ.

Ngày 21/12, ông Y Liệu Niê - Chủ tịch UBND xã Hòa Phong - cho biết, hiện tại sự cố vỡ đập tràn Cư Phèn chưa được khắc phục khiến khoảng 60ha lúa của người dân tại cánh đồng thuộc thôn 5 vẫn chưa có nước để gieo sạ. Ngoài ra, công trình đập Rọ Đá cũng chưa được khắc phục làm cho 19ha ruộng không có nước để kịp xuống giống đúng thời vụ.

Đập tràn bị vỡ do ảnh hưởng của trận mưa lũ vừa qua
Đập tràn bị vỡ do ảnh hưởng của trận mưa lũ vừa qua

Theo ông Y Liệu Niê, cả 2 công trình này đều bị sạt lở, hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (cuối tháng 11/2017) nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

“Chúng tôi mong muốn cấp trên quan tâm, nhanh chóng khắc phục sự cố vỡ đập để bà con kịp thời gieo sạ trước tết nguyên đán này”, ông Y Liệu Niê nói.

Theo thông tin từ Ban quản lý các khu dự án huyện Krông Bông, phía Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành sửa chữa đập.

Đồng ruộng đang chờ nước để kịp gieo sạ (ảnh T.T)
Đồng ruộng đang chờ nước để kịp gieo sạ (ảnh T.T)

Được biết, đập Cư Phèn được đầu tư xây dựng từ năm 2008, được đưa vào sử dụng từ năm 2009 với số vốn gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, đập tràn này thường xuyên gặp các sự cố vào mùa mưa lũ.

Thúy Diễm