Đà Nẵng:

Đào xới bán đảo Sơn Trà: Có hạng mục nằm ngoài giấy phép

(Dân trí) - Khu vực bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đang bị đào xới được xác định là công trình thuộc dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa. Quy hoạch dự án đã được phê duyệt, nhưng qua kiểm tra, phát hiện có một số hạng mục không có trong giấy phép.

Liên quan vụ một góc phía tây bán đảo Sơn Trà đang bị đào xới gây xôn xao dư luận Đà Nẵng những ngày qua, chiều 18/3, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã họp báo thông tin cho biết: Đây là công trình thuộc dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa của Công ty CP Biển Tiên Sa.

Dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được chính quyền thành phố Đà Nẵng phê duyệt theo Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 2/6/2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ, củi và cấp phép khai thác trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thi công dự án này. Phía Sở Tài Nguyên - Môi trường cũng đã có báo cáo thẩm định đánh giá tác động môi trường.

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) họp báo thông tin một góc bán đảo Sơn Trà đang bị đào xới được xác định là công trình của dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) họp báo thông tin một góc bán đảo Sơn Trà đang bị đào xới được xác định là công trình của dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường, Đoàn công tác của quận phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện tại đây đang thi công một số hạng mục không có trên giấy phép, cụ thể là 40 phần móng. Các hạng mục này chưa có ý kiến chấp thuận của chính quyền thành phố về chủ trương xin triển khai song song dự án (vừa làm hạ tầng vừa xin phép xây dựng) nhưng đã triển khai. Công trình cũng chưa thực hiện treo biển thông báo thi công theo quy định.

Một góc bán đảo Sơn Trà bị đào xới tan hoang để thi công triển khai dự án. Chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện một số hạng mục đang thi công không có trong giấy phép
Một góc bán đảo Sơn Trà bị đào xới tan hoang để thi công triển khai dự án. Chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện một số hạng mục đang thi công không có trong giấy phép

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - cho biết, quận đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty CP Biển Tiên Sa dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép. Đồng thời chỉ đạo Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị tham mưu xử phạt vi phạm hành chính.

Báo chí nêu vấn đề và cũng là điều dư luận ở Đà Nẵng lo lắng là việc thi công triển khai dự án như vậy khiến một diện tích lớn bị đào xới tan hoang, trông rất xót xa, liệu có ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường thành phố? Ông Nam cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ, củi và cấp phép khai thác trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thi công dự án; đồng thời, có phương án trồng cây thay thế. Vì đây là dự án khu du lịch sinh thái nên khi thi công xong sẽ có trồng cây thay thế, phủ xanh lại.

Tâm An