1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Đảo lộn cuộc sống vì bọ xâm nhập đầy nhà

(Dân trí) - Khoảng một tuần gần đây, cuộc sống của một số hộ dân ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bị đảo lộn hoàn toàn do bọ đậu đen xuất hiện dày đặc trong nhà.

Nhiều hộ không còn cách nào khác phải đi nơi khác lánh nạn do bọ xâm nhập đầy nhà. 

Nhà ông Nguyễn Kim Đoán, ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung bọ đậu đen xuất hiện, chui rúc khắp nơi và bốc mùi cay nồng rất khó chịu. Mặc dù gia đình đã dùng “đèn khò” gas và thuốc xịt nhưng không hiểu sao bọ đậu đen không những không giảm mà còn xuất hiện ngày càng nhiều hơn, gây khó khăn cho cuộc sống.

Bọ đậu đen xuất hiện chui rúc khắp nơi trong căn
nhà của ông Đoán.
Bọ đậu đen xuất hiện chui rúc khắp nơi trong căn
nhà của ông Đoán.

Bọ đậu đen xuất hiện chui rúc khắp nơi trong căn nhà của ông Đoán.

Theo ông Đoán, mỗi ngày ông cùng người thân trong gia đình dùng đèn khò và thuốc xịt vào sáng sớm và chiều tối, là thời gian bọ xuất hiện nhiều, nhưng không ăn thua trước tốc độ sinh sôi rất nhanh của bọ.

Bọ đậu đen xuất hiện dày đặc trong nhà là tình trạng chung nhiều hộ dân nơi đây đang phải gánh chịu. Ông Phan Văn Bạc (80 tuổi), một người dân ấp Lạc Sơn cho biết: "Chưa năm nào bọ đậu đen xuất hiện nhiều và dày đặc như năm nay. Gia đình tôi đã dùng mọi biện pháp, ngoài dùng đèn khò gas, thuốc xịt còn đốt củi, hun lá cây để xua đuổi bọ đậu đen nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Mỗi ngày thu gom cả đống cho vào bao tải, nhìn chúng đen sì, bò lúc nhúc, rất sợ…. Ở đây ai cũng mất ăn, mất ngủ vì bọ đậu đen, ban đêm thì nhiều hơn ngày, thời tiết có mưa thì xuất hiện nhiều hơn trời nắng".

Nếu bị bọ đậu đen tấn công, lập tức nạn nhân bị dị ứng, mẩn ngứa ngoài da. Nguy hiểm hơn, nếu sơ ý bị chúng chui vào lỗ tai, lỗ mũi thì rất khó chịu. 

Ghi nhận của PV Dân trí, các hộ gia đình bị bọ đậu đen tấn công, mọi người đều phải chạy lánh nạn, đồ đạc sinh hoạt phải rời đi, ai cũng lo lắng không dám quay trở về ngôi nhà đang bị bọ xâm nhập.

Nhiều bao tải bọ được thu gom.
Nhiều bao tải bọ được thu gom.

Ông Bái Đinh Văn Toại, Trưởng ấp Lạc Sơn, cho biết, sau khi bọ đậu đen xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống người dân, ông đã báo cáo lên lãnh đạo xã Quang Trung, Phòng NN& PTNT huyện Thống Nhất đã cử cán bộ xuống xem xét, hướng dẫn người dân xịt thuốc nhằm hạn chế tốc độ sinh sôi của bọ cũng như có biện pháp giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Quang Đạm