Thanh Hóa:

Đào đất làm đường, phát hiện quả bom nặng 2 tạ

(Dân trí) - Trong quá trình san ủi đất làm đường từ sân bay Sao Vàng đi Khu kinh tế Nghi Sơn, một quả bom nặng khoảng 2 tạ được đơn vị xây dựng phát hiện nằm sâu dưới lòng đất.

Theo ông Trịnh Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn cho biết, quả bom được phát hiện trong quá trình đơn vị xây dựng dùng máy múc đào đất phục vụ việc xây dựng tuyến đường sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) đi Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia).

Hiện trường nơi phát hiện quả bom
Hiện trường nơi phát hiện quả bom

Quả bom được phát hiện nằm cách mặt đất khoảng 3m và bị máy múc làm lộ diện 1/3, phần còn lại vẫn găm sâu trong lòng đất. Quả bom dài khoảng 1,5m và nặng khoảng 2 tạ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng dân quân xã Hợp Tiến phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn đã tháo dỡ thành công và di chuyển quả bom đi nơi khác để tiến hành tiêu hủy.

Qủa bom nằm sâu trong lòng đất
Qủa bom nằm sâu trong lòng đất

Đến sáng 21/11, quả bom đã được di chuyển thành công ra khỏi khu vực đồi núi thuộc xóm 5, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.

Trước đó, vào ngày 18/5, gia đình anh Lê Thế Khoa, thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn khi thuê máy múc đào đất san nền trong vườn nhà cũng đã phát hiện quả bom dài 2m, có trọng lượng 2 tạ.

Lực lượng chức năng đã di chuyển thành công quả bom đưa đi tiêu hủy
Lực lượng chức năng đã di chuyển thành công quả bom đưa đi tiêu hủy

Duy Tuyên