Dành tiền bắn pháo hoa để chăm lo đời sống người dân

(Dân trí) - Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, tỉnh Đắk Lắk đề nghị các huyện thị xã trong tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa mà sử dụng tiền vào việc chăm lo tết cho người dân.

Ngày 8/1, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý cho đơn vị tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, pháo hoa sẽ bắn tầm thấp khoảng 15 phút đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường 10/3 TP Buôn Ma Thuột.

Dành tiền bắn pháo hoa để chăm lo đời sống người dân - Ảnh 1.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị dành tiền bắn pháo hoa để chăm lo đời sống người dân

Nguồn kinh phí bắn pháo hoa được huy động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, kinh phí cho việc bắn pháo hoa và tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các huyện, thị xã trong tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương. Nếu huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa để bắn pháo hoa thì tập trung vào việc chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa bàn.


Dương Phong