1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Đăng tin sốc trong ngày “cá tháng Tư”, 2 người bị xử lý

(Dân trí) - Tung tin thất thiệt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trường hợp mắc Covid-19 và tin nhiều cán bộ phường, giáo viên bị bắt giữ, hai người đàn ông đã bị triệu tập lên công an làm việc.

Ngày 2/4, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệu tập ông P.H.L. (41 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Đăng tin sốc trong ngày “cá tháng Tư”, 2 người bị xử lý - 1

Ông L. bị triệu tập làm việc ngay sau khi đăng thông tin sai sự thật (ảnh CTV)

Thông tin ban đầu, ngày 1/4, ông L. dùng tài khoản facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung “Tin sốc thiệt. Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Thế mà một số người ngang nhiên chống lệnh tụ tập đá gà ăn tiền... Hơn 20 người đã bị bắt, tạm giam tại đồn công an. Đáng nói là trong số này có một số cán bộ của phường Thống Nhất, phường Bình Tân và một số giáo viên...”.

Trước sự việc trên, Công an thị xã Buôn Hồ đã mời ông L. lên làm rõ nội dung đăng tải. Tại buổi làm việc, ông L. thừa nhận thông tin trên là sai sự thật và gỡ bài viết, đăng bài đính chính.

Cũng trong ngày 2/4, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện và xử lý một trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Đăng tin sốc trong ngày “cá tháng Tư”, 2 người bị xử lý - 2
Thông tin người nhiễm Covid-19 sai sự thật gây hoang mang dư luận

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/4, Công an huyện Ea Kar đã phát hiện tài khoản facebook “Vũ Trung” đăng tải nội dung: “Tất cả người dân trên toàn Ea Kar khi ra đường nhớ đeo khẩu trang. Và nếu không có việc gì thì đừng nên ra đường nhé. Vì trên địa bàn đã xuất hiện một ca dương tính với Covid-19. Và có nhiều người khác tiếp xúc với người bệnh khác”.

Sau khi nội dung được đăng tải thu hút được nhiều sự quan tâm, nhiều người tỏ ra hoang mang và lo lắng trước thông tin này.

Đăng tin sốc trong ngày “cá tháng Tư”, 2 người bị xử lý - 3
Ngay sau đó ông T. đã được mời lên làm việc

Qua xác minh, Công an huyện Ea Kar đã triệu tập V.N.T. (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) là chủ tài khoản nêu trên. Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và nhanh chóng xóa bỏ thông tin sai lệch này.

Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an triệu tập người đăng tin “TP Hồ Chí Minh bị phong tỏa”

Ngày 2/4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện và mời 1 chủ tài khoản facebook lên làm việc do chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan dịch bệnh Covid-19.

Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Facebook “Tường Vy Châu” thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ một facebook khác với nội dung: “Bắt đầu từ ngày 28/3/2020, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa trong 14 ngày; sau thời điểm này, người bên ngoài sẽ không vào được thành phố; người nào muốn về quê tránh dịch phải viết đơn sớm và báo cho trưởng công an”.

Người này cũng cho biết, do không xem xét kỹ nội dung, tính chính xác của thông tin nên đã chia sẻ lại trên tài khoản facebook của mình, đồng thời bà không biết việc làm này của mình là vi phạm pháp luật cũng như những quy định phải chấp hành khi tham gia facebook.

Đăng tin sốc trong ngày “cá tháng Tư”, 2 người bị xử lý - 4

Chủ tài khoản Facebook “Tường Vy Châu” bị công an triệu tập làm việc vì đăng facebook thông tin không chính xác về việc "TP Hồ Chí Minh bị phong tỏa..."

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành nhắc nhở, buộc chủ tài khoản xóa bỏ thông tin đã chia sẻ và buộc cam kết không tái phạm.

Thúy Diễm - Đại Dương