Sóc Trăng:

Đang tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên biển

(Dân trí) - Chiều ngày 15/12, tin từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc trăng cho biết, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đang cùng lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm 5 thuyền viên bị mất tích ở vùng biển cửa Định An.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thông tin, vào khoảng 15h ngày 15/12, ngư dân điện báo cho đơn vị biết phát hiện một số thanh gỗ nổi trên biển cách bờ biển vùng Sóc Trăng- Bạc Liêu khoảng 13-14km, nghi là vật chèn giữa các cột điện. Đơn vị đang phối hợp với các đơn vị khác để xác minh thông tin trên.

Trước đó, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin sà lan ĐN-0906 của Công ty Thượng Hải (có trụ sở tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) gồm 5 thuyền viên là Nguyễn Văn Tuấn (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Liễu, Nguyễn Văn Đồng (Hà Tĩnh) và thuyền trưởng Nguyễn Văn Nam chở 1.274 tấn cọc bêtông hành trình từ TP.HCM đến Bạc Liêu thì bị mắc cạn và mất liên lạc vào khoảng 11h ngày 13/12 tại vị trí cách cửa sông Tranh Đề - cửa Định An khoảng 13km.

Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã khẩn trương điều động tàu SAR-272 từ Vũng Tàu để tìm kiếm cứu nạn 5 thuyền viên bị mất tích. Ngoài ra, VMRCC cũng điều động tàu SAR-413 đang chốt chặn tại Hòn Chông - Kiên Giang chạy đến khu vực cửa Tranh Đề - cửa Định An để tham gia tìm kiếm.

Được biết, tham gia tìm kiếm các nạn nhân có 7 tàu, trong đó có 2 tàu SAR-413, SAR-272 của VMRCC; 1 tàu BP 18.13.01 của bộ đội Biên phòng Sóc Trăng; 2 tàu BP 44.04.02 và tàu BP 44.07.01 của bộ đội Biên phòng Bạc Liêu cùng 2 tàu cá của ngư dân.

Đến cuối ngày 15/12, dù các đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin về thủy thủ đoàn. 

Bạch Dương