Phú Yên:

Dâng hương tưởng nhớ 54 người hy sinh khi xây đập thủy nông

(Dân trí) - Hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Phú Yến hôm qua đã đến thắp hương tưởng niệm tại đập đầu mối kênh chính Bắc thuộc xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

Đã thành truyền thống, cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng Cam Phú Yên lại tổ chức Lễ dâng hương truyền thống, tri ân các bậc tiền bối có công xây dựng hệ thống thủy nông Đồng Cam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thắp hương tưởng niệm tại đập thủy nông Đồng Cam
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thắp hương tưởng niệm tại đập thủy nông Đồng Cam

Đây là công trình có giá trị kinh tế, xã hội to lớn của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là về nông nghiệp, trong hơn 80 năm qua. Đập Đồng Cam do người Pháp xây dựng với giải pháp thiết kế đặc biệt, đưa nước sông Ba lên cao tưới cho cánh đồng lúa Tuy Hòa bằng hệ thống tự chảy. Để hoàn thành, công trình phải đào, phá hơn 2,4 triệu mét khối đất đá; đổ trên 20.000m3 bê tông, cùng hàng trăm mét khối gỗ và sắt thép.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thắp hương tưởng niệm tại đập thủy nông Đồng Cam
Hằng năm người dân lại về đây thắp hương để tưởng nhớ đến những công nhân đã hi sinh khi xây dựng đập

Mỗi ngày có khoảng 1.200 nhân công tham gia xây dựng công trình, lúc cao điểm lên đến 5.000 người làm việc cật lực từ năm 1924-1929, hoàn thành năm 1932, khai thác hoàn toàn năng lực tưới vào năm 1933. Đến nay, công trình có hơn 1.000km kênh mương, giúp nông dân vùng đồng bằng Tuy Hòa sản xuất ổn định trên 28.000ha lúa 2 vụ/năm, trở thành vựa lúa lớn của Miền Trung.

Từ lúc khởi công đến khi hoàn thành, công trình thấm đẫm mồ hôi và máu của hàng nghìn công nhân lao động, trong đó có 54 công nhân  đã anh dũng hy sinh. Từ đó đến nay, ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm trở thành ngày hội đập Đồng Cam, thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách gần xa tụ hội về thắp hương tưởng niệm những người đã mất và du xuân đầu năm mới.

Sơn Công