Quảng Bình:

Dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân

Đặng Tài

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã về Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 22/12, đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Bình đã về Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức lễ dâng hương, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020). 

Tham dự lễ dâng hương có đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân - 1

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, chính quy.

Hơn 7 năm qua, từ ngày Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến, đã có khoảng 7 triệu lượt người đến viếng, dâng hương, đặc biệt ngày lễ tết, cao điểm mỗi ngày có hơn 32 ngàn lượt người.