1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Đang chơi đá bóng trên sân, một thanh niên bị đột tử

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trong lúc chơi đá bóng, anh H. bất ngờ nằm xuống rồi bất tỉnh trên sân. Ngay sau đó, người dân đưa đi cấp cứu nhưng thanh niên đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiến hành cấp cứu một trường hợp bị đột tử, ngưng tim trong khi tập luyện thể thao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/6, anh N.V.H. (sinh năm 1994, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đi đá bóng tại sân bóng mini D.H. (phường Diên Hồng, TP. Pleiku).

Đến khoảng 18h cùng ngày, anh H. ra nghỉ thì bất ngờ ngã ra sân bất tỉnh, mặt tím tái.

Đang chơi đá bóng trên sân, một thanh niên bị đột tử - 1
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi anh H. được cấp cứu trong tình trạng kịch.

Anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Các bác sĩ xác định anh H. đã bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và sau đó đã tử vong.

Gia đình bệnh nhân cho hay, anh H. chưa từng phát hiện có bệnh nền. Theo các bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân có khả năng đã mắc bệnh liên quan tim mạch, nhưng không được phát hiện và chữa trị kịp thời dẫn đến đột tử khi hoạt động quá sức.