Ảnh tuần qua:

Dân Thủ đô ám ảnh cháy chung cư, dân Nha Trang cám cảnh thắp đèn dầu

(Dân trí) - Cháy nhà CT4A chung cư Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) là sự kiện thu hút dư luận nhất trong tuần qua. Bên cạnh đó là hình ảnh người dân TP biển Nha Trang thắp đèn dầu, nhà vô địch đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang chống chọi với bệnh ung thư...

 

Tòa nhà CT4A khu chung cư Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) bị ám khói đen kịt sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, thiêu rụi hàng trăm xe máy và ô tô (Ảnh: Tiến Nguyên).
Tòa nhà CT4A khu chung cư Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) bị ám khói đen kịt sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, thiêu rụi hàng trăm xe máy và ô tô (Ảnh: Tiến Nguyên).

 

Chiến sỹ Lê Duy Anh (SN 1996) - lính nghĩa vụ thuộc Đội Chữa cháy chuyên nghiệp Thanh Xuân (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 8) bị thương nặng nhất trong số 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy gặp nạn khi tham gia cứu hỏa tại chung cư Xa La (Ảnh: Tiến Nguyên).
Chiến sỹ Lê Duy Anh (SN 1996) - lính nghĩa vụ thuộc Đội Chữa cháy chuyên nghiệp Thanh Xuân (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 8) bị thương nặng nhất trong số 4 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy gặp nạn khi tham gia cứu hỏa tại chung cư Xa La (Ảnh: Tiến Nguyên).

 


Người dân điểm đảo Đầm Báy (TP Nha Trang) - cách đất liền khoảng 8 hải lý, vẫn phải thắp đèn dầu hàng đêm (Ảnh: Viết Hảo).

Người dân điểm đảo Đầm Báy (TP Nha Trang) - cách đất liền khoảng 8 hải lý, vẫn phải thắp đèn dầu hàng đêm (Ảnh: Viết Hảo).

 


Đinh tặc lộng hành trên đường phố Huế. Người dân phản ánh đinh được rải nhiều ở ngã 5 đường Hà Nội giao Lý Thường Kiệt (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nhiều người đi xe máy, xe hơi khi đi ngang đây đã bị xịt lốp bất thường (Ảnh: Đại Dương).

"Đinh tặc" lộng hành trên đường phố Huế. Người dân phản ánh đinh được rải nhiều ở ngã 5 đường Hà Nội giao Lý Thường Kiệt (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nhiều người đi xe máy, xe hơi khi đi ngang đây đã bị xịt lốp bất thường (Ảnh: Đại Dương).

 

Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã, nhưng với quyết tâm phải cho con theo học để nên người, ông Nguyễn Văn Sự (83 tuổi, xóm 11, xã miền núi Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang “vắt kiệt” sức mình để lo cho hai con Nguyễn Thị Phúc (lớp 8) và Nguyễn Văn Đức (lớp 6) theo học tại Trường THCS Mỹ Thành. Vợ bỏ nhà ra đi biệt tích, để lại cho ông cảnh gà trống nuôi con ở tuổi xế chiều (Ảnh: Nguyễn Duy).
Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã, nhưng với quyết tâm phải cho con theo học để nên người, ông Nguyễn Văn Sự (83 tuổi, xóm 11, xã miền núi Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang “vắt kiệt” sức mình để lo cho hai con Nguyễn Thị Phúc (lớp 8) và Nguyễn Văn Đức (lớp 6) theo học tại Trường THCS Mỹ Thành. Vợ bỏ nhà ra đi biệt tích, để lại cho ông cảnh gà trống nuôi con ở tuổi xế chiều (Ảnh: Nguyễn Duy).

 

Hình ảnh người dân ghi lại cảnh cháu Vũ T.P. bị bạo hành, nhốt trong chùa Thiên Tâm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Suốt thời gian đó cháu chỉ được ngủ dưới đất, chịu cảnh đói khát. Hiện Công an huyện Yên Mỹ đang làm rõ sự việc.
Hình ảnh người dân ghi lại cảnh cháu Vũ T.P. bị bạo hành, nhốt trong chùa Thiên Tâm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Suốt thời gian đó cháu chỉ được ngủ dưới đất, chịu cảnh đói khát. Hiện Công an huyện Yên Mỹ đang làm rõ sự việc.

 

Mới 30 tuổi, nhà vô địch môn đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang (HVC SEA Games 22, HCV thế giới nội dung đôi nữ năm 2005 và 2007) bị liệt nửa người và đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú đã di căn (Ảnh: Hữu Nghị)
Mới 30 tuổi, nhà vô địch môn đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang (HVC SEA Games 22, HCV thế giới nội dung đôi nữ năm 2005 và 2007) bị liệt nửa người và đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú đã di căn (Ảnh: Hữu Nghị)

 


Anh hùng Hồ Giáo qua đời. Ông quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; là đại biểu Quốc hội khóa IV, V, VI và 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động vào các năm 1966 và 1986 (Ảnh: Người Lao Động).

Anh hùng Hồ Giáo qua đời. Ông quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; là đại biểu Quốc hội khóa IV, V, VI và 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động vào các năm 1966 và 1986 (Ảnh: Người Lao Động).

 

Thủy phi cơ DHC-6, số hiệu VNT-773 thuộc Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đưa bệnh nhân Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hà (35 tuổi, quê Ninh Bình) từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền cấp cứu. Anh Hà đang làm nhiệm vụ trên đảo Thuyền Chài (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì bị trượt chân, ngã đập vùng đỉnh chẩm xuống nền đá cứng gây chấn thương sọ não (Ảnh: Đình Thảo).
Thủy phi cơ DHC-6, số hiệu VNT-773 thuộc Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đưa bệnh nhân Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hà (35 tuổi, quê Ninh Bình) từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền cấp cứu. Anh Hà đang làm nhiệm vụ trên đảo Thuyền Chài (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì bị trượt chân, ngã đập vùng đỉnh chẩm xuống nền đá cứng gây chấn thương sọ não (Ảnh: Đình Thảo).

 

Chú bò mang mã số 664 của chủ hộ Lê Thị Thoa, khu vực Vườn Đào 1 thuộc Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La giành được vương miện Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2015 (Ảnh: Hữu Nghị).
Chú bò mang mã số 664 của chủ hộ Lê Thị Thoa, khu vực Vườn Đào 1 thuộc Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La giành được vương miện Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2015 (Ảnh: Hữu Nghị).

Kha Xuân Lộc (tổng hợp)