1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân sơ tán vì sợ nhà 7 tầng đổ

Trong khi vụ sập nhà ba tầng tại Long An làm 7 người chết vẫn chưa giải quyết xong thì tại Đà Nẵng, chính quyền quận Hải Châu phải sơ tán các hộ dân sống quanh ngôi nhà 7 tầng đang xây dở, do có nguy cơ đổ sụp.

“Từ sau bão số 6 đến giờ, gia đình tôi không dám ở trong nhà của mình nữa. Tất cả phải dọn gấp đi thuê nơi khác, còn nhà thì đóng cửa”, anh Nguyễn Văn Hiếu, có nhà ở sát cạnh tòa nhà 7 tầng đang xây dựng dở dang, thuộc dự án khu dân cư tây nam Hòa Cường, kể lại. Tích cóp tiền làm nhà, nhưng nhà làm xong lại không dám vào ở vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Tâm trạng của anh Hiếu cũng là tâm trạng của người hàng xóm Trần Viết Dũng. Những người trong nhà ông Dũng phải sơ tán gần cả tháng nay.

Chủ nhân của ngôi nhà tiềm ẩn tai họa này là ông Đặng Ngọc Hà. Tháng 5, ông Hà động thổ xây nhà, đang trong quá trình thi công thì đầu tháng 10 người dân phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng lệch về phía tây. “Thấy lo quá nên tôi cấp báo cơ quan chức năng”, ông Dũng cho biết.

Qua khảo sát, đo đạc, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng Đà Nẵng) kết luận: ngôi nhà 7 tầng cao 24,75 m đang nghiêng một góc 23 độ về phía tây. Độ nghiêng này vượt mức cho phép so với cả hai tiêu chuẩn xây dựng.

Sau đó, UBND quận Hải Châu đã đình chỉ thi công công trình, đồng thời thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp trước đó cho ông Hà. Ông Kiều Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết, chính ông là người ký cấp phép xây dựng ngôi nhà 7 tầng nói trên vào ngày 8/9.

“Đây là một sự cố đáng tiếc, chúng tôi đang kiểm điểm trách nhiệm của những người có liên quan trong việc lập và trình thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng”, ông Toàn nói.

Dù khởi công xây dựng từ tháng 5, nhưng mãi đến đầu tháng 9, chủ nhân ngôi nhà mới lập thủ tục xin cấp giấy phép xây nhà 7 tầng. “Khi đó tòa nhà đã xây lên tầng thứ 5, thứ 6 rồi, trong khi hồ sơ do Công ty tư vấn xây dựng ACD (27 Hàm Nghi) lập và trình lại hoàn toàn mới”, ông Toàn cho biết.

Công ty cổ phần tư vấn Trọng Tín (35 Lý Tự Trọng) là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế đầu tiên cho tòa nhà với độ cao ban đầu 5 tầng. Tuy nhiên, sau đó vì muốn xây thêm hai tầng nữa, chủ đầu tư đã nhờ Công ty tư vấn xây dựng ACD lập hồ sơ với chủ ý dùng để hợp thức hóa thủ tục xin cấp giấy phép.

Thay vì phải đi thực tế kiểm tra, các cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu đã trình lãnh đạo quận ký. Và chỉ sau 23 ngày kể từ ngày ký, ngôi nhà 7 tầng đã bị lún nghiêng, khiến cuộc sống của các hộ dân xung quanh bị đe dọa.

Theo Đ.Nam
Tuổi Trẻ