1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Dân phản đối dự án “tận thu” hơn 45 triệu m3 cát để xuất khẩu

(Dân trí) - Cho rằng việc hút cát biển là nguyên nhân khiến nhà cửa bị sụt lún, hở hàm ếch… người dân nhiều lần kéo ghe thuyền đến bao vây các sà lan, xáng cạp yêu cầu dừng việc hút cát này.

 

Người dân xã Đại Lãnh bức xúc vì nhà sạt lở
Người dân xã Đại Lãnh bức xúc vì nhà sạt lở

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Công ty Phúc Sơn) được các ngành chức năng cấp phép hút cát ở khu vực biển gần xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Mới đây vào đầu tháng 8, khi thấy 6 sà lan, 3 đầu kéo của Công ty thực hiện hút cát, hàng chục người dân xã Đại Lãnh đi hơn 20 chiếc ghe thuyền kéo đến bao vây các tàu hút cát, ném gạch đá để bày tỏ phản đối.

Hậu quả là làm vỡ 4 tấm kính chắn gió của sà lan và sau đó người dân kéo đến UBND xã Đại Lãnh tiếp tục phản đối. Người dân “tố” rằng, từ ngày triển khai hút cát, nhà cửa bị hở móng, sụt lún, cuộc sống của họ đảo lộn, khốn khó vì nghề mưu sinh bấy lâu là thả chà bắt tôm hùm con bị xóa sổ…

“Khu vực mà Dự án triển khai là khu hứng sóng biển, cá tôm nhiều nhưng không thể neo đậu trú tránh bão. Ở đây lại cách xa cảng Đại Lãnh, không nằm trong vịnh Vân Phong, tàu thuyền ít đi lại ở đây. Không hiểu sao lại nạo vét ở đây?”, ông Hà Sang (thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh) băn khoăn.

Trước đó, vào tháng 6/2014, Bộ Xây dựng đồng ý theo kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa việc xuất khẩu trên 23,3 triệu m3 cát tận thu từ Dự án nạo vét luồng tại vịnh Vân Phong, thực hiện từ tháng 6/2014- 6/2017. Phạm vi dự án kéo dài trên 12km dọc bờ biển thuộc địa bàn xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh), diện tích trên 827ha, cách bờ 150m... Công ty Phúc Sơn sau đó khai thác được 400.000m3 cát (triển khai từ tháng 6-10/2014) thì phải dừng lại do thời tiết xấu. Đầu tháng 8/2015, khi Công ty tiếp tục việc khai thác cát thì bị người dân phản ứng quyết liệt.

Trả lời báo chí, ông Phan Văn Vị, đại diện Công ty Phúc Sơn, số cát tận thu này xuất khẩu sang Singapore. Tổng khối lượng cát khai thác đạt 45,592 triệu m3, thời gian thực hiện từ năm 2014  đến 2023. Doanh thu dự kiến khoảng 2.754 tỷ đồng, trong đó chi phí khai thác 2033 tỷ đồng, thu ngân sách 567,5 tỷ đồng. Dự án đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Vị cho rằng nói việc nạo vét ảnh hưởng đến xã Đại Lãnh là không có cơ sở vì vị trí khai thác cách xa xã Đại Lãnh 8-9km và Công ty làm đúng theo trình tự, theo dõi mức độ sạt lở ở nơi khai thác cát.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh giao các ngành chức năng phối hợp với chủ đầu tư xem xét lại mục tiêu, hiệu quả thực hiện dự án, các thủ tục thực hiện dự án, đặc biệt là báo cáo đánh giá tác động môi trường xem có gây sạt lở hay không, có ảnh hưởng đến người dân trong vùng dự án hay không.

Phong Điền - Viết Hảo