Quảng Bình:

Dân lại bao vây nhà máy xi măng để "chặn" ô nhiễm

(Dân trí) - Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực nhà máy xi măng Áng Sơn không chịu nổi sự ô nhiễm do nhà máy gây ra, đã kéo đến bao vây phong tỏa các tuyến đường dẫn vào nhà máy.

Hàng trăm người dân sống cạnh Nhà máy xi măng Áng Sơn (thuộc Công ty cổ phần Vincem Hải Vân), đóng trên địa bàn xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã mang gạch đá, băng rôn, làm các rào chắn ngay trước cổng và con đường dẫn đến nhà máy để ngăn chặn nhà máy hoạt động. Nguyên nhân theo bà con là do nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên bà con bức xúc bao vây nhà máy này.

Nhiều người bao vây trước cổng nhà máy Xi măng Áng Sơn
Nhiều người bao vây trước cổng nhà máy Xi măng Áng Sơn

Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài nhiều năm nay, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Bà con đã kiến nghị nhiều lần đến nhà máy nhưng vẫn chưa có một phương án nào giải quyết triệt để nhất.

Nhiều người bao vây trước cổng nhà máy Xi măng Áng Sơn
Nhiều người dân bức xúc treo băng rôn ngăn xe của nhà máy hoạt động với khẩu hiệu “Đề nghị nhà máy ngừng hoạt động để đảm bảo môi trường cho dân”

“Nhà tui sát vách tường nhà máy vài chục mét. Tôi không khi mô ngủ được khi nhà máy cứ hoạt động ầm ầm, ngày cũng như đêm, nhà máy xả khói bụi mù mịt không thở nổi…” - một người dân bức xúc cho biết.

Được biết, đây là lần thứ 4 trong vòng chỉ hơn 3 tháng qua, hàng trăm người dân bức xúc gây ô nhiễm tiếng ồn và thải khói bụi làm ô nhiễm môi trường từ nhà máy. Trong bán kính từ 1km từ khu dân cư trở lại nhà máy, có tới 65 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 23 hộ dân bị ảnh hưởng nặng và có 7 hộ dân xóm Lèn sống sát nhà máy nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Bảo vệ của Nhà máy ra gỡ những thân cây của người dân ra làm rào chắn ngăn xe hoạt động.
Bảo vệ của Nhà máy ra gỡ những thân cây của người dân ra làm rào chắn ngăn xe hoạt động.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ người dân trong thời gian qua, vào đầu tháng 7/2014 phía huyện đã tổ chức buổi đối thoại giữa các hộ dân và lãnh đạo nhà máy xi măng Áng Sơn. Tại buổi đối thoại, nhà máy đã cam kết các phương án sản xuất đảm bảo không ô nhiễm cho các hộ dân. Tuy nhiên, những nỗ lực của chúng tôi bị phía nhà máy Áng Sơn đi ngược với cam kết, tiếp tục sai phạm, làm mất lòng tin ở dân”.

Biên bản cam kết giữa lãnh đạo nhà máy, chính quyền địa phương và người dân.
Biên bản cam kết giữa lãnh đạo nhà máy, chính quyền địa phương và người dân.

Trước đó, Dân trí đã viết loạt bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy này. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Bình đã kết luận nhà máy Xi măng Áng Sơn chưa lập kế hoạch để bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư và vượt quá quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (15Dba). Từ sai phạm trên thanh tra sở đã quyết định xử phạt nhà máy xi măng 120 triệu đồng.

Lãnh đạo Nhà máy xi măng Áng Sơn có thực hiện lời hứa hay không, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình và chính quyền huyện Quảng Ninh có sự giám sát chặt chẽ và biện pháp xử lý nghiêm minh nếu lãnh đạo nhà máy chỉ… hứa suông.

Đặng Tài - Hồ Minh