1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội:

Dân khu B6 Giảng Võ không tin thẩm định của Bộ Xây dựng

(Dân trí) - Mặc dù khu chung cư B6 Giảng Võ đã được các cơ quan chức năng khẳng định bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Tuy nhiên, đại diện đa số các hộ dân ở đây lại có ý kiến: Nhà B6 Giảng Võ không phải là nhà nguy hiểm!

Các hộ dân cũng cho biết họ không tin kết quả thẩm định tại văn bản số 527/GĐ-GDD1 ngày 6/11/2006 của Cục Giám định Nhà nư­ớc về chất l­ượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng. Họ cũng sẽ không di chuyển khi ch­ưa có chủ đầu tư trực tiếp bàn bạc về quyền lợi hợp pháp của các hộ.

Các hộ dân còn kiến nghị đ­ược lựa chọn chủ đầu tư­ xây dựng lại nhà B6 là Cty TNHH Nhà n­ước một thành viên đầu t­ư xây lắp và thư­ơng mại 36 - Binh đoàn 11 (Công ty 36) chứ không phải là Cty CP đầu t­ư phát triển xây dựng và th­ương mại Hà Nội (ICT) như thành phố đã lựa chọn.

Theo sở TNMT&NĐ Hà Nội, Công ty 36 đã tự tổ chức lấy ý kiến thỏa thuận của 91/100 hộ gia đình nhà B6 Giảng Võ mà không có sự tham gia phối hợp của UBND quận Ba Đình và phư­ờng Giảng Võ.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ do Công ty 36 gửi đến, Sở TNMT & NĐ nhận thấy: Về năng lực tài chính, Công ty chỉ có vốn điều lệ 30 tỷ đồng (trong khi tổng mức đầu tư­ dự án phá dỡ xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ dự kiến là 327,7 tỷ đồng).

Công ty 36 cũng ch­ưa có quỹ nhà tạm cư­, chưa có các giải pháp hữu ích, công nghệ hiện đại tiết kiệm năng lư­ợng, nâng cao chất lượng xây dựng… Trong khi đó, UBND Tp Hà Nội đã xác định các hộ dân ở nhà tối nguy hiểm B6 Giảng Võ sẽ chuyển đến tái định cư tại phư­ờng Thanh Lư­ơng, quận Hai Bà Tr­ưng và khu ĐTM Đại Kim - Định Công, đồng thời công khai những chính sách hỗ trợ các hộ trong thời gian xây dựng lại nhà B6.

Bởi vậy, Sở TNMT & NĐ đã kiến nghị UBND TP cho phép công khai kêu gọi đầu t­ư để lựa chọn chủ đầu t­ư theo quy định.

Lan Hương