Bình Định:

Đâm chết hàng xóm vì bị phát hiện ăn trộm

(Dân trí) - Rạng sáng 23/8, bà Trần Thị Minh (SN 1957, ở khối An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) đã bị một tên trộm liều lĩnh đâm 2 nhát dao vào người khiến bà tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an huyện Phù Cát, khoảng 4h15 phút ngày 23/8, lúc gia đình bà Minh còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bất thường. Nghi là có ai vào nhà, bà Minh thức dậy kiểm tra thì phát hiện một người bịt mặt đang nấp trong nhà. Bà Minh vừa gọi hỏi: “Ai đó”? thì bị kẻ bịt mặt bất ngờ xông tới dùng dao đâm 2 nhát vào người rồi bỏ chạy.

 

Ngay sau đó bà Minh được đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến 23 giờ cùng ngày thì nạn nhân tử vong.

 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Qua điều tra đã xác định hung thủ là Nguyễn Công Trứ  (SN 1996), là hàng xóm với nạn nhân.

 

Theo bác sĩ Võ Huy Cường, Phó khoa cấp cứu gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: Nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong do nạn nhân bị một nhát dao đâm sâu thủng phổi, đứt động mạnh máu lớn, tràn máu màng phổi, máu chảy ồ ạt.

 

Công an huyện Phù Cát đã bắt giam đối tượng Nguyễn Công Trứ để điều tra, xét xử.

 

Doãn Công