TPHCM:

Đảm bảo không ùn tắc, cúp điện trong kỳ thi tuyển sinh

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng - Đại học năm 2010 diễn ra tốt đẹp, các ngành chức năng của TPHCM cam kết sẽ hạn chế tối đa việc cúp điện, ùn tắc giao thông diễn ra trong thời gian trên.

Đảm bảo không ùn tắc, cúp điện trong kỳ thi tuyển sinh  - 1
Giao thông sẽ được đảm bảo trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh.

Đại úy Huỳnh Thúy Phượng, Phó đội trưởng Đội tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TPHCM khẳng định: “Chắc chắn sẽ không xảy ra ùn tắc giao thông tại các điểm thi. Trong mọi trường hợp, CSGT sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo thí sinh đến Hội đồng thi đúng giờ”.

Để đảm bảo được điều đó, CSGT TPHCM sẽ triển khai ra quân điều tiết giao thông từ 5h30 hằng ngày trong suốt thời gian thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi Đại học (ngày 3/7) đến ngày kết thúc kỳ thi Cao đẳng (ngày 16/7). 

Ngoài ra, các tuyến đường có tổ chức Hội đồng thi đều được lực lượng giao thông tăng cường kiểm tra. Tại các Hội đồng thi sẽ có CSGT kết hợp với công an địa phương và lực lượng dân phòng túc trực suốt thời gian thi để điều tiết giao thông.

Để đảm bảo giao thông được tốt hơn trong những ngày kỳ thi diễn ra, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng đã chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình lấn chiếm lòng đường phải thu gọn công trình, dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực, hoàn tất trước ngày 2/7.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải cử người hướng dẫn giao thông tại mỗi rào chắn, tuyệt đối không được để xảy ra ùn tắc tại vị trí các rào chắn chiếm đường. Sở cũng chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đơn vị không thực hiện chỉ đạo trên.

Cũng trong đợt này, Trung tâm Quản lý & điều hành Vận tải hành khách công cộng TPHCM đã in 25.000 vé xe buýt và 10.000 bản đồ xe buýt để ủng hộ cho chương trình tiếp sức mùa thi, phát cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh tại TPHCM.

Cũng để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh tại TPHCM diễn ra an toàn, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tiến hành kiểm tra hệ thống điện tại các Hội đồng thi và khẳng định tất cả đều an toàn. Ngoài ra, Tổng công ty cũng chỉ đạo tất cả các công ty điện lực thành viên tuyệt đối không được phép cúp điện ở các khu vực có Hội đồng thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng trong thời gian kỳ thi diễn ra.

Ông Nguyễn Anh Vũ - quyền Trưởng phòng thi đua tuyên truyền của Điện lực TPHCM khẳng định: “Trong trường hợp bắt buộc phải cắt điện do có sự cố cháy, nổ thì chỉ cắt từ 7h30 - 11h30 để buổi trưa có điện cho thí sinh nghỉ ngơi. Trong trường hợp đó, Hội đồng thi nào không có máy phát điện thì công ty điện lực sẽ mang máy phát điện đến hỗ trợ”.  

Tùng Nguyên