1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông: Hoan nghênh việc Phó Giám đốc sở xin thôi việc tại lễ bổ nhiệm

Đặng Dương

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, công tác cán bộ của tỉnh này không có vấn đề gì, việc bố trí công tác đảm bảo "đúng vai, thuộc bài" đối với tân Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Chiều 20/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo 9 tháng năm 2022. Vấn đề nhận được quan tâm nhất là việc bà Nguyễn Thị Thanh Hương - tân Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xin thôi việc ngay tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm ngày 17/10.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương căn cứ vào nhu cầu công tác cán bộ và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đắk Nông: Hoan nghênh việc Phó Giám đốc sở xin thôi việc tại lễ bổ nhiệm - 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (Ảnh: Đặng Dương_.

"Hiện tỉnh Đắk Nông thực hiện Quy định 80 của Bộ Chính trị, Quy định nêu rõ, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm lại, chuyển công tác khác với cán bộ. Theo nguyên tắc quy định, tỉnh Đắk Nông không bố trí vị trí cao hoặc tương đương đối với bà Hương mà chỉ bố trí vị trí thấp hơn", bà Nguyễn Thị Hương thông tin.

Liên quan đến quá trình công tác của bà Hương, năm 2021, khi chưa có kết luận kiểm tra của UB Kiểm tra Trung ương nhưng Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông đã ký Quyết định 02, điều chuyển bà Nguyễn Thị Thanh Hương - nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông về làm chuyên viên phòng Nghiệp vụ dược.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông khẳng định, việc ban hành quyết định này là trái thẩm quyền.

"Sau khi Ủy ban kiểm tra kết luận việc ban hành Quyết định 02 là trái quy định, UBND tỉnh đã có kế hoạch khắc phục", Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho hay.

Đắk Nông: Hoan nghênh việc Phó Giám đốc sở xin thôi việc tại lễ bổ nhiệm - 2

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, công tác cán bộ của địa phương thực hiện đúng quy định (Ảnh: Đặng Dương).

Tại buổi họp báo, trao đổi về những vấn đề dư luận đặt ra, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, bà Hương thuộc diện quản lý của Ban thường vụ Tỉnh ủy mà UBND tỉnh chỉ là đơn vị chấp hành chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy. 

"Công tác cán bộ của tỉnh Đắk Nông không có vấn đề. Việc bố trí, luân chuyển cán bộ là căn cứ vào nhu cầu thực tiễn công tác và năng lực của cán bộ, tất nhiên là phải đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiêu chí "đúng vai, thuộc bài", người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Nông nhận định.

Về việc bà Nguyễn Thị Thanh Hương chủ động xin thôi việc ngay tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm, ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông nói thêm: "Hiện nay chúng ta chủ trương kêu gọi cán bộ nếu không đủ năng lực thì xin từ chức. Việc bà Hương xin thôi việc, có lẽ chúng ta nên hoan nghênh".

Đắk Nông: Hoan nghênh việc Phó Giám đốc sở xin thôi việc tại lễ bổ nhiệm - 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương tại buổi lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, Dân trí đã thông tin, sáng 17/10, UBND tỉnh Đắk Nông công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Giám đốc Sở Y tế.

Ngay khi nhận quyết định bổ nhiệm, bà Hương đã trình bày nguyện vọng thôi việc, dù khẳng định vẫn làm nhiệm vụ được giao cho đến khi nguyện vọng được chấp thuận.