Hậu Giang:

Đại lộ Võ Nguyên Giáp nối đôi bờ “con đường lúa gạo Hậu Giang”

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa cho biết, Hậu Giang sẽ có một tuyến đường mang tên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP Vị Thanh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, tỉnh Hậu Giang thống nhất sẽ đổi tên cho tuyến Đại lộ Hậu Giang hiện nay thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, đây là tuyến đường được xem là đẹp nhất tỉnh Hậu Giang. Tuyến đường rộng 54m, dài 5km, nối hai bên Bắc và Nam sông Xà No - một con sông nổi tiếng được mệnh danh là “con đường lúa gạo Hậu Giang”.

Ông Trần Thành Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho hay, dự kiến trong ngày 1/1/2014, tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức đặt tên cho tuyến đường này. Đây là nguyện vọng tri ân của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường đẹp và to nhất Hậu Giang này sẽ là Đại lộ Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Tuyến đường đẹp và to nhất Hậu Giang này sẽ là Đại lộ Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong một diễn biến khác, tỉnh Hậu Giang đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 (1973- 2013) và 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004- 2014).

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, nhân hai sự kiện lớn này, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động từ ngày 26/12/2013 đến 2/1/2014 để chào mừng như: Tổ chức diễu binh, diễu hành; Hoạt cảnh tái hiện cuộc chiến đấu và chiến thắng của quân và dân Quân khu 9 tại chiến trường Long Mỹ-Chương Thiện (nay thuộc tỉnh Hậu Giang); Đón nhận Huân chương Độc lập hạng II của Chủ tịch nước và Bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện; Lễ khánh thành “Nhà trưng bày và phần trưng bày ngoài trời Khu di tích chiến thắng”.

Chương trình Vinh danh Hậu Giang - 10 năm xây dựng và phát triển; Hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; Hội chợ thương mại, dịch vụ và hội thảo: Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển “nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản”.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mừng năm mới 2014 để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

                                                                                                Huỳnh Hải