Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Côn Đảo

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vì nước quên mình tại nhà tù Côn Đảo do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện đã diễn ra tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) chiều 25/4.

Hoạt động này nằm trong chương trình Đại lễ cầu siêu và Huyền thoại Côn Đảo kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Côn Đảo - 1

(Ảnh: PLTPHCM)

 

Đến dự đại lễ cầu siêu có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TPHCM. Ngoài ra còn có 100 cựu tù chính trị Côn Đảo, 30 kiều bào nước ngoài, hơn 600 khách mời và đông đảo nhân dân ở Côn Đảo tham dự.

 

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Các chức sắc cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành các nghi lễ tâm linh Phật pháp. Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ do hòa thượng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng chủ lễ.

 

Đại diện các cựu tù chính trị, ông Trịnh Văn Lâu, nguyên Bí thư Đảo ủy Côn Đảo đầu tiên sau ngày Côn Đảo được giải phóng, đã xúc động nhắc lại những nỗi cơ cực, lao dịch khổ sai và tinh thần đấu tranh bất khuất của những tù nhân chính trị Côn Đảo 34 năm trước.

 

Hệ thống nhà tù Côn Đảo được coi là địa ngục trần gian tồn tại suốt 113 năm, dưới sự cai trị tàn bạo của chế độ nhà tù thực dân. Đây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì nghĩa lớn.

 

Theo Pháp luật TPHCM