Đại biểu Quốc hội đề nghị Thủ tướng trả lời vấn đề biển Đông

(Dân trí) - “Đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ trả lời về vấn đề biển Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng trả lời hay giao cho một Phó Thủ tướng thì sẽ có ý kiến sau”, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Bên lề kỳ họp ngày 6/6, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết, từ ngày 10 đến 12/6 tới, có 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời báo chí
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời báo chí

Trước hàng loạt vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay, xin ông cho biết, Bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn trong kỳ họp này?

Có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Tổng thanh tra Chính phủ. Các Bộ trưởng sẽ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành trả lời nhóm vấn đề đại biểu chất vấn. Như Bộ Tài chính trả lời vấn đề liên quan đến đầu tư công; Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề chất lượng đào tạo đại học và sinh viên ra trường không tìm được việc làm; Bộ Tư pháp trả lời các vấn đề liên quan đến Hiến pháp, các văn bản pháp luật làm sao đi vào cuộc sống; Đối với Tổng thanh tra Chính phủ tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng…

Vấn đề biển Đông đang được nhân dân đặc biệt quan tâm, vậy có đại biểu nào gửi câu hỏi đề nghị Thủ tướng hay Bộ trưởng trả lời không, thưa ông?

Đại biểu cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ trả lời vấn đề liên quan đến biển Đông. Còn Thủ tướng có trả lời hay giao cho Phó Thủ tướng thì sẽ có ý kiến sau. Sau khi chất vấn 4 Bộ trưởng xong, Chính phủ sẽ tóm lại một số nội dung các Bộ trưởng đã trả lời, sau đó sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu.

Vấn đề biển Đông nóng như vậy, tại sao Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao không được chất vấn trong kỳ họp này?

Một trong các tiêu chí lựa chọn là có vấn đề bức xúc nổi lên, nhiều đại biểu có ý kiến và ưu tiên những Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ chưa trả lời. Căn cứ vào các tiêu chí đó, Quốc hội đưa ra danh sách Bộ trưởng trả lời chất vấn.

Cụ thể có bao nhiêu đại biểu đề nghị chất vấn về vấn đề biển Đông?

Đại biểu cũng đã biết thông tin liên quan đến biển Đông. Và họ cũng hiểu rằng tùy tình hình để đưa ra giải pháp cụ thể để đảm bảo nguyên tắc hòa bình. Chính phủ cũng đã kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan vừa qua, trong đó có sự cố gây rối và giải quyết cho các doanh nghiệp, người lao động.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông có mong muốn Thủ tướng trả lời về vấn đề biểu Đông không?

Tôi nghĩ Thủ tướng đã nói vấn đề này ở rất nhiều diễn đàn. Và chúng ta hiểu rất rõ, tất cả đã bàn bạc rồi - các giải pháp Chính phủ đưa ra thì cũng đã biết hết rồi. Tuy nhiên, trong báo cáo xin ý kiến gửi đại biểu Quốc hội về nội dung chất vấn, vẫn có một số ý kiến đề nghị Thủ tướng trả lời về vấn đề này.

Xin cảm cơn ông!

Quang Phong (ghi)