Đại biểu HĐND TPHCM "hẹn gặp riêng" cử tri Thủ Thiêm

(Dân trí) - Chỉ có 1 đại biểu HĐND TPHCM có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Do đó, một số cử tri liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm không đồng ý tiếp tục hội nghị. Người dân Thủ Thiêm sẽ được tiếp xúc đại biểu tại một buổi khác.

Chiều 26/7, tổ đại biểu HĐND TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Tổ đại biểu gồm: ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP; bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2.

Buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội thành phố bị gián đoạn 1 giờ đồng hồ
Buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội thành phố bị gián đoạn 1 giờ đồng hồ

Theo kế hoạch, 14h buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND TP diễn ra, tuy nhiên lúc này chỉ có một mình ông Nguyễn Hồng Hà ngồi bàn đại biểu. Một số người dân không đồng ý để buổi tiếp xúc diễn ra.

Ông Nguyễn Hồng Hà lý giải sự vắng mặt của 2 đại biểu trong tổ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương mới sinh em bé hồi đầu tháng, còn ông Nguyễn Văn Hiếu được Thành ủy giao nhiệm vụ tham gia đoàn cứu trợ lũ lụt ở miền Trung.

Nhiều cử tri không đồng ý tục tục buổi tiếp xúc vì chỉ có 1 đại biểu HĐND TPHCM
Nhiều cử tri không đồng ý tục tục buổi tiếp xúc vì chỉ có 1 đại biểu HĐND TPHCM

Theo ông Hà, ngày 26/7 là thời hạn cuối cùng tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX. Thứ 6 tuần trước đã gửi thông báo lịch tiếp xúc cử tri diễn ra vào chiều 26/7. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba (24/7) thì ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin sẽ đi công tác miền Trung.

Trong khi đó, sau buổi tiếp xúc này ông Hà cũng đi công tác 2 tuần nên nếu hoãn sẽ rất khó sắp xếp. “Tôi và anh Hiếu đã bàn với nhau và thống nhất tiếp xúc cử tri quận 2 theo kế hoạch chứ không hoãn”, ông Hà giải thích.

Tuy nhiên, một số cử tri Thủ Thiêm không đồng ý và đề nghị dời lại buổi tiếp xúc cử tri.

Song không phải cử tri nào cũng muốn hoãn buổi tiếp xúc với đại biểu, vì ngoài vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thì còn rất nhiều vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự… trên địa bàn.

Nhiều cử tri liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm ra về và sẽ tiếp xúc với đại biểu trong một buổi khác
Nhiều cử tri liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm ra về và sẽ tiếp xúc với đại biểu trong một buổi khác

Sau thời gian lấy ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Hồng Hà cho biết tổ đại biểu sẽ tiếp xúc với người dân liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm vào một buổi khác (sau ngày 13/8) sau khi ông đi công tác về. Những người dân Thủ Thiêm đồng ý và ra về.

Đến 15h, buổi tiếp xúc cử tri mới tiếp tục.

Ông Nguyễn Hồng Hà đại diện tổ đại biểu tiếp xúc cử tri quận 2
Ông Nguyễn Hồng Hà đại diện tổ đại biểu tiếp xúc cử tri quận 2

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2 cho biết, Thanh tra Chính phủ vẫn đang tiếp tục làm việc về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm chứ không phải trì hoãn thông tin cho người dân.

Bên cạnh đó, ông Khiết thông tin thêm, trong số 106 hộ sống tạm cư thì chính quyền quận 2 đã tiếp xúc với 83 hộ để vận động chuyển lên chung cư tái định cư theo chủ trương của thành phố trong khi chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, 44 hộ đồng ý chuyển lên, còn 39 hộ chưa đồng ý. Những hộ dân này đòi diện tích phải hơn 17m2/người, vượt quá thẩm quyền của quận.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2 trả lời cử tri
Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2 trả lời cử tri

Theo ông Khiết, một số hộ không đồng ý lên chung cư tái định cư, kiên quyết chờ kết luận thanh tra.

Quốc Anh