Đại biểu Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(Dân trí) - Trước những ảnh hưởng của bão lũ gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Tây Ninh đã quyên góp để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng.

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên.

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung - 1

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền trung. 

Trước những ảnh hưởng của bão lũ gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung, các đại biểu tham dự Đại hội đã quyên góp để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Tại Đại hội này, chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025; Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.

Bên cạnh đó, ông Tâm cũng xác định một số nhiệm vụ quan trọng của đại hội như bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị các đại biểu đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, trong phiên làm việc sáng 15/10, Đại hội nghe báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ Tây Ninh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung - 2

Ông Nguyễn Thành Tâm. 

Đặc biệt, trong phiên khai mạc sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ngoài mục tiêu đảm bảo an ninh, quốc phòng... còn rất chú trọng tới khát vọng vươn lên, với những kế hoạch đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những thế mạnh truyền thống, những năm vừa qua, Tây Ninh tiếp tục có những phát triển rất tốt trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp... Riêng doanh thu du lịch tăng bình quân hơn 15% mỗi năm, số lượng khách đến Tây Ninh cũng tăng rất cao mỗi năm.

Trước đó, ngày 14/10, Đại hội đã họp phiên trù bị bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình làm việc phiên trù bị và phiên chính thức, thông qua quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt đại biểu và khách mời; phân công tổ thảo luận và thảo luận tại tổ các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự kiến Đại hội kéo dài hết ngày 16/10.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII