"Đã tìm phương án tốt nhất, song mất mát của người dân không thể bù đắp"

Hoài Thu

(Dân trí) - Nhiều lần nghẹn giọng và bật khóc vì xúc động, Thủ tướng nói đã nỗ lực hết mình, tìm phương án tốt nhất có thể, song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân.

Hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng diễn ra ngày 15/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là hội nghị thứ 2 của Thường trực Chính phủ sau cơn bão. Người đứng đầu Chính phủ nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập tới sự tàn phá, hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, cũng như những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Nghị quyết về khắc phục hậu quả siêu bão số 3, ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh cần trình ban hành ngay trong ngày mai (16/9) để tổ chức thực hiện.

Nỗ lực hết mình trước siêu bão lịch sử

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, siêu bão Yagi là cơn bão lịch sử với các yếu tố: Cường độ rất lớn, giật đến cấp 17; tốc độ cao, sức tàn phá lớn; phạm vi rất rộng; đối tượng tác động nhiều; thời gian oanh tạc dài trên đất liền trên diện rộng; gây thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét kinh hoàng; hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản; tác hại đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân.

Đã tìm phương án tốt nhất, song mất mát của người dân không thể bù đắp - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần bật khóc vì xúc động khi chứng kiến mất mát của người dân (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thực tiễn cho thấy công tác dự báo, cảnh báo cơ bản sát tình hình, ngoại trừ một số yếu tố như hậu quả của hoàn lưu bão chưa thật chính xác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão rất đồng bộ, quyết liệt, bài bản.

Tuy nhiên, bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đến nay, đã có hơn 350 người chết và mất tích, hơn 2.000 người bị thương; 230.000 nhà ở, nhiều trụ sở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh bị tốc mái, hư hỏng…

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Tình trạng sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông cục bộ xảy ra ở hầu hết địa phương.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương trên 350 tỷ đồng, 300 tấn gạo… và đang tiếp tục thống kê để hỗ trợ. Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, với tổng số tiền đến nay là trên 1.000 tỷ đồng.

"Chúng ta đã nỗ lực hết mình, tìm phương án tốt nhất trong các phương án có thể, chúng ta tìm cái còn trong cái mất..., song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người thân thiệt mạng", Thủ tướng xúc động.

Đã tìm phương án tốt nhất, song mất mát của người dân không thể bù đắp - 2

Hội nghị được trực tuyến tới các địa phương phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi bão số 3 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với yêu cầu khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt, nhất là những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Thủ tướng chỉ đạo phê bình và xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, không hoàn thành nhiệm vụ.

6 nhiệm vụ cấp bách và 8 giải pháp lâu dài

Nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới, người đứng đầu Chính phủ quán triệt không để người dân nào phải thiếu ăn, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đã tìm phương án tốt nhất, song mất mát của người dân không thể bù đắp - 3

Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện ngay 6 nhiệm vụ cấp bách để khắc phục hậu quả của bão lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả bão.

Đó là tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng; cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân; cứu chữa người ốm đau.

Ông cũng lưu ý cần rà soát, kiểm tra, bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ, tiếp tế người dân; không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu…

8 giải pháp ổn định tình hình về lâu dài cũng được người đứng đầu Chính phủ quán triệt.

Trong đó, ông yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại, hỗ trợ ngay cho người dân về chỗ ở; chăm lo hậu sự cho những người xấu số; giải quyết chính sách theo quy định.

Theo Thủ tướng, các địa phương cần rà soát những thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn, chậm nhất tới 31/12 phải hoàn thành với yêu cầu "nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ", nhà ở có nền cứng, vách cứng, mái cứng.

Thủ tướng cũng nhắc rà soát, thống kê, sửa chữa các trường lớp, thiết bị để trong tháng 9 này tất cả học sinh trở lại trường; kết nối giao thông thông suốt, làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Các địa phương thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình; nghiên cứu miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng", Thủ tướng chỉ đạo.

Để khôi phục sản xuất kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải.

Đã tìm phương án tốt nhất, song mất mát của người dân không thể bù đắp - 4

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất 0 đồng; Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí…

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng lưu ý đảm bảo cung ứng xăng dầu, điện nước; sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả, chống tham nhũng, lãng phí, trục lợi; cung ứng đủ hàng hóa, nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát giá cả, không để găm hàng, đội giá, tranh thủ lúc khó khăn để trục lợi…

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân, tương ái để hỗ trợ những người bị thiệt hại do bão lũ.