Đã tiếp cận được hai tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Ngày 1/12, theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên, 2 tàu cá bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa là QNg 96020 TS và QNg 92095 TS của Quảng Ngãi đã được cứu hộ an toàn.

Đã tiếp cận được hai tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa  - 1
Tàu cá vào Cảng cá Lý Sơn tránh trú trong những ngày gió bão (ảnh minh họa)
 
Theo đó, khoảng 13h ngày 28/11 tàu QNg 92095 TS, do ông Võ Duy Hồ (SN 1982, trú xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động bị hỏng máy và thả trôi tại tọa độ 16020’ vĩ độ Bắc - 115040’ kinh độ Đông. Sau khi nhận được thông tin, tàu QNg 22899 TS của ông Nguyễn Đức (trú cùng địa phương với ông Võ Duy Hồ) đã liên lạc được với tàu của ông Hồ và đến cứu nạn, hiện đang lai dắt tàu QNg 92095 TS về địa phương.
 
Một tàu bị nạn khác mang số hiệu QNg 96020 TS, của ông Phùng Toại (SN 1960, trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) trên tàu có 16 lao động, đã bị hỏng bộ phận bơm dầu từ ngày 22/11. Hiện tàu QNg 96020 TS của ông Toại đã liên lạc được với tàu QNg 96033 TS của ông Võ Duy Tiến, đang hoạt động gần khu vực để nhờ sửa chữa máy.
 
Để "tiếp sức" tàu bị nạn, ngày 29/11, một tàu đã xuất bến tại cảng cá huyện đảo Lý Sơn mang theo thiết bị, phụ tùng và nhu yếu phẩm ra sửa chữa và tiếp tế cho tàu QNg 96020 TS.
 
Được biết, người và phương tiện trên 2 tàu bị nạn đều an toàn và thường xuyên thông tin liên lạc về đất liền.
 
Công Bính