1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã thu gom 76 tấn cá chết bất thường ở Hồ Tây

(Dân trí) - Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h30 (ngày 3/10), các đơn vị quân đội, phối hợp với các lực lượng của TP Hà Nội đã thu gom được 76 tấn cá chết ở Hồ Tây.

Theo báo cáo, từ tối ngày 1/10 bắt đầu xảy ra tình trạng cá chết ở Hồ Tây. Đến sáng ngày 2/10, cá chết ở Hồ Tây xảy ra hàng loạt, số lượng được Hà Nội ước tính lên đến nhiều tấn.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị quân đội điều động 540 cán bộ chiến sĩ (Bộ Tư lệnh Thủ đô 400, Binh chủng Công binh 140) và 81 xuồng (Bộ Tư lệnh Thủ đô 60, Binh chủng Công binh 21) được huy động phối hợp với các lực lượng của địa phương khắc phục sự cố trên.

Công nhân dùng chế phẩm đặc biệt được dùng để xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây
Công nhân dùng chế phẩm đặc biệt được dùng để xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h30 (ngày 3/10), các đơn vị quân đội, phối hợp với các lực lượng của TP Hà Nội đã thu gom được 76 tấn cá chết ở Hồ Tây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Kha - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ cho biết, sau thời gia nỗ lực khắc phục vụ việc, đến chiều 3/10, mặt nước Hồ Tây đã dần trở lại bình thường. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình môi trường nước Hồ Tây để xử lý.

Bước đầu, kết quả kiểm tra nhanh (test nhanh), UBND TP Hà Nội cho biết, toàn bộ nước mặt của Hồ Tây không có oxy, chỉ số oxy = 0. Cơ quan chức năng của Hà Nội cũng đã lấy mẫu nước và vật phẩm tại hồ để tiến hành xét nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - Nguyễn Lê Hoàng cũng cho biết, quận này đã giao lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực Hồ Tây để xem có hiện tượng xả thải ra hồ gây ô nhiễm nguồn nước hay không.

Hiện Công ty Môi trường đô thị đã lắp đặt khoảng 40 máy sục khí, sục oxy trên khắp mặt Hồ Tây. Ngoài ra, trên mặt hồ cũng được lắp đặt những thiết bị chuyên dụng để sục oxy. Các lực lượng cũng đồng thời tiến hành phun hóa chất làm sạch nước hồ. Ngoài ra, lực lượng quân đội tiếp tục duy trì cán bộ chiến sĩ để khắc phục sự cố ở Hồ Tây.

Quang Phong