Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo bị tố "đạo nhái"

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - TP Đà Nẵng đã tháo dỡ tác phẩm "Cat with a Ball" (con mèo và quả bóng) khỏi đường hoa xuân vì chưa xin phép tác giả của ý tưởng tạo hình linh vật.

Ngày 19/1, trao đổi với PV Dân trí, nhà thiết kế Lee Sangsoo (người Hàn Quốc) - tác giả của ý tưởng tác phẩm "Cat with a Ball" xác nhận, tác phẩm đặt tại đường hoa Xuân của Đà Nẵng không phải là của anh.

Đồng thời Lee Sangsoo mong muốn Đà Nẵng tháo dỡ tác phẩm này khỏi đường hoa.

Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo bị tố đạo nhái - 1

Tác phẩm "Cat with a Ball" tại Đà Nẵng bị tố nhưng chưa xin phép tác giả của ý tưởng tạo hình linh vật (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQL) đã báo cáo Sở Xây dựng thành phố về vấn đề này.

Phương án đường hoa dựa trên ý tưởng từ các phương án dự thi hoa, điện chiếu sáng Tết và một số từ hình ảnh linh vật đẹp tham khảo.

Đối với tác phẩm "Cat with a Ball" của tác giả Lee Sangsoo, nhóm tác giả cho biết đã lấy ảnh từ trên mạng, tạo hình theo, trang trí tại tiểu cảnh phụ, gắn tên mà chưa có bản quyền tác giả.

Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo bị tố đạo nhái - 2

Tác phẩm này từng được đặt dưới chân cầu Rồng Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

"Khi linh vật hoàn thành, có ý kiến cho rằng tác phẩm đã vi phạm về quyền tác giả. Với một tác phẩm nghệ thuật đưa xuống đường phố, dù đã tôn trọng, ghi tên đầy đủ nhưng phải có bản quyền. Do tác phẩm chưa thực hiện được yêu cầu đó, chúng tôi đã cho tháo xuống", lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.

Đại diện đơn vị cũng thông tin thêm, qua sự việc lần này, thành phố sẽ rà soát kỹ về vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm khi tổ chức các cuộc thi ý tưởng cũng như thực hiện các tác phẩm trưng bày.

Đà Nẵng tháo dỡ linh vật mèo bị tố đạo nhái - 3

Mô hình linh vật mèo bị tố vi phạm bản quyền đã được đơn vị thi công tháo dỡ (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của PV, sáng 19/1, mô hình linh vật mèo bị tố "đạo nhái" này đã được đơn vị thi công tháo dỡ.

Đại diện đơn vị thi công đường hoa Đà Nẵng cũng cho hay, ngay khi trên mạng xuất hiện thông tin mô hình mèo bị tố "đạo nhái", đơn vị đã phối với cơ quan chức năng liên hệ với nhà thiết kế Hàn Quốc để xin lỗi vì sự cố này.

Trước đó, tại đường hoa xuân Quý Mão 2023 dưới chân cầu Rồng, đoạn gần cầu Tình yêu xuất hiện một mô hình mèo lạ mắt, theo hướng thiết kế tối giản, gợi hình.

Tác phẩm có chiều cao khoảng 1m, dài 2m, màu sắc chủ đạo là hồng và xanh dương. Sau khi xuất hiện, linh vật mèo này tạo sức hút trên cộng đồng mạng.

Đến tối 18/1, có thông tin phản ánh Đà Nẵng đã làm tác phẩm này khi chưa xin phép tác giả ý tưởng và tác giả mong muốn tác phẩm được gỡ bỏ khỏi đường hoa.