Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn "gác" dịch nơi cửa ngõ

(Dân trí) - Ngày 28/5, Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn phòng chống Covid-19. Lực lượng tuyến đầu của Đà Nẵng lại xuyên ngày, xuyên đêm "gác" dịch nơi cửa ngõ, kiểm soát người vào thành phố.

Tái lập 12 chốt chặn phòng Covid-19

Sáng 28/5, lộ trình của ông Võ Văn Vỹ (Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng) có thêm một điểm dừng, đó là chốt kiểm soát dịch Covid-19 mới được thiết lập trên đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu). Là cán bộ thuộc đơn vị quản lý đường sắt từ địa phận Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) đến Quảng Ngãi, nên ngày nào, ông Vỹ cũng phải di chuyển dọc tuyến này để kiểm tra.

Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn gác dịch nơi cửa ngõ - 1

Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trong những ngày dịch bệnh bùng phát trở lại, việc thường xuyên ghé các trạm kiểm soát đã trở nên quen thuộc với ông, bởi Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều triển khai các chốt kiểm soát y tế đối với người các địa phương khác đến địa bàn.

"Các tỉnh khác đã thực hiện việc kiểm soát người ra vào rất chặt chẽ từ đầu đợt bùng phát dịch. Bởi vậy, tôi thấy Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm soát là rất cần thiết, nhất là khi tình hình dịch bệnh ở thành phố đã được kiểm soát. Đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả", ông Vỹ nói.

Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn gác dịch nơi cửa ngõ - 2

Lực lượng CSGT ra hiệu cho tài xế dừng xe để vào khu vực khai báo y tế. Vừa xuống xe, tài xế được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt.

Nửa tháng nay, anh Nguyễn Đình Ngọc Linh (tài xế xe container) thường xuyên di chuyển trên cung đường từ KCN Phong Điền (Huế) đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Những ngày trước đó, anh chỉ việc khai báo y tế ở chốt kiểm dịch do tỉnh Thừa Thiên Huế thiết lập ở phía Bắc hầm Hải Vân thì từ nay, anh Linh phải vào chốt Tạ Quang Bửu sau khi qua hầm để khai báo y tế một lần nữa.

"Dù cũng mất thêm chút thời gian nhưng đó là chủ trương chung của Đà Nẵng nên anh em chúng tôi cũng vui vẻ chấp hành. Trời nắng nóng như thế này mà lực lượng chức năng còn phải trực chốt liên tục cả ngày để phòng dịch, cánh tài xế chúng tôi chỉ mất chút thời gian, không đáng kể", anh Linh vui vẻ nói.

Xuyên ngày xuyên đêm, lực lượng tuyến đầu túc trực ở lều dã chiến với máy đo thân nhiệt, máy khử khuẩn, tờ khai y tế bằng giấy, thiết bị quét mã QR Code cho người dân đã khai báo y tế trực tuyến… ở 12 điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

 Góp sức bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố

Từ khi Việt Nam bùng phát dịch bệnh Covid-19, đây là lần thứ 4 Đà Nẵng triển khai các chốt chặn dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. Đây cũng là lần thứ 4, Đại úy Phan Thành Bắc (Phó đội trưởng đội Tổng hợp Công an quận Liên Chiểu) cùng các đồng đội "gác" chặn dịch.

Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn gác dịch nơi cửa ngõ - 3

Tại bàn khai báo y tế, các tài xế được lực lượng y tế, công an hướng dẫn khai báo đúng theo quy định.

Trên địa bàn quận Liên Chiểu, hiện có 2 chốt ở đường Tạ Quang Bửu và đường Hoàng Văn Thái. Để đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ, tất cả các đường ngang lối mở dân sinh trên địa bàn cũng được bố trí lực lượng gác chặn để đảm bảo kiểm soát toàn bộ người vào thành phố.

"Đã có kinh nghiệm qua 3 lần trước nên công tác tổ chức việc chốt chặn được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Cánh tài xế cũng đã quen với chốt kiểm dịch qua các đợt Covid-19 bùng phát, vì vậy, họ cũng hợp tác, dừng xe để khai báo y tế ngay khi có hiệu lệnh", Đại úy Bắc nói.

Trước mắt, lực lượng tại các chốt sẽ có công an, y tế và quân đội. Các chốt trực sẽ được duy trì 24/24 để rà soát hết các nguy cơ về dịch bệnh khi mỗi ngày, rất đông người dân ra vào thành phố. Đợt này, Đà Nẵng cũng triển khai khai báo và kiểm tra khai báo y tế trực tuyến với ứng dụng QR Code, vì vậy, quá trình kiểm soát người vào thành phố nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Đà Nẵng tái lập 12 chốt chặn gác dịch nơi cửa ngõ - 4

Ngoài việc khai báo y tế trên giấy, người dân có thể khai báo y tế qua hình thức trực tuyến, có thể sử dụng mã QR code.

Là trạm cửa ngõ phía Bắc thành phố với lưu lượng xe tải, xe container và sắp tới là xe khách từ các tỉnh ra vào (nếu Đà Nẵng cho phép vận tải liên tỉnh hoạt động trở lại) rất lớn, công việc của lực lượng chốt chặn ở đây khá vất vả.

Giữa cái nắng đổ lửa của những ngày cuối tháng 5, các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kín mít nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn tài xế, người dân qua chốt khai báo y tế để tiếp tục hành trình. Lực lượng công an cũng làm việc không ngơi tay khi liên tục chỉ dẫn các phương tiện vào chốt.

"Khó khăn nhất của chúng tôi là thời tiết. Còn lại ở các chốt, hậu cần được lo rất đầy đủ, người dân và cánh tài xế hầu hết vui vẻ hợp tác. Qua một đợt dịch rất "căng" hồi giữa tháng 7/2020, các lực lượng đều đã tích lũy kinh nghiệm làm việc ở các chốt sao cho hiệu quả. Tuy vất cả, nhưng tất cả anh em đều ý thức được trách nhiệm của những chốt chặn tiền tiêu, nỗ lực góp sức giữ gìn thành quả phòng, chống dịch của thành phố trong thời gian qua", Đại úy Bắc nói.

Ngày 28/5, 12 chốt ở 12 khu vực cửa ngõ ra vào Đà Nẵng được thiết lập. Các chốt kiểm soát gồm: đường Tạ Quang Bửu, đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn, thuộc quận Liên Chiểu); đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đường dẫn hầm Hải Vân), QL 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn), QL1A (gần trạm CSGT Hòa Phước), QL 14B (gần quán Dê 89), đường 14G (chân Núi Thần Tài), Tỉnh lộ 605 (thuộc huyện Hòa Vang); dự án Cocobay (đường Trường Sa), điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (thuộc quận Ngũ Hành Sơn); bến xe Trung tâm thành phố (quận Cẩm Lệ); ga đường sắt Đà Nẵng (quận Thanh Khê).