1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đà Nẵng làm gì với dự án, đất đai "mắc kẹt" trong các bản án?

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung để tìm lối ra cho các dự án, đất đai bị "mắc kẹt" trong 4 kết luận thanh tra, cũng như các bản án hình sự phúc thẩm.

Ngày 6/8, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, cho biết liên quan đến những dự án, đất đai "mắc kẹt" tại các bản án, hiện nay thành phố đang phải tập trung xử lý 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và một số bản án đã có hiệu lực.

Theo ông Chương, tại kết luận số 77 ngày 2/5 của Bộ Chính trị sẽ tháo gỡ cơ bản các vướng mắt trong các kết luận thanh tra. Trong đó có 10 nội dung được phân công cụ thể cho từng cơ quan liên quan. Trách nhiệm của Đà Nẵng có 5 nội dung thuộc thẩm quyền xử lý.

Đà Nẵng làm gì với dự án, đất đai mắc kẹt trong các bản án? - 1

Nhiều biệt thự trên bán đảo Sơn Trà được xây dựng một phần, sau đó tạm dừng khi bị thanh tra (Ảnh: Hoài Sơn).

Nội dung thứ nhất là thành phố sẽ tập trung truy thu nghĩa vụ tài chính về ngân sách nhà nước đối với các khoản thất thu được nêu trong các kết luận thanh tra trước đây.

"Thành phố sẽ xác định nhà đầu tư sơ cấp hay thứ cấp chịu thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi xác định lại. Quan điểm của thành phố, nhà đầu tư sơ cấp là đối tượng được thụ hưởng phần miễn giảm nêu trên", ông Chương cho hay.

Đà Nẵng làm gì với dự án, đất đai mắc kẹt trong các bản án? - 2

Một góc thuộc khu đô thị quốc tế là tài sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Thứ hai, thành phố sẽ xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng trong quá trình gia hạn sử dụng đất. Theo quy định, các trường hợp không đưa đất vào sử dụng 12 tháng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng 24 tháng sau khi dự án được duyệt, người sử dụng đất phải nộp tiền gia hạn theo giá đất thành phố xác định.

Nội dung thứ ba là xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà đất công sản.

Thứ tư, thành phố sẽ phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý đối với sai phạm tại các dự án Ghềnh Bàng, Bãi Đa và lô đất L09 của khu biệt thự suối đá. Trước đây, theo nội dung kết luận đã chuyển sang Bộ Công an tuy nhiên theo đề án lần này, hướng tháo gỡ là giao UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, căn cứ tình hình thực tế địa phương.

Cuối cùng là thực hiện quy trình thu hồi dự án có diện tích 181ha trên đường Nguyễn Tất Thành, một phần phường Thuận Phước (quận Hải Châu) và quận Thanh Khê.

Đà Nẵng làm gì với dự án, đất đai mắc kẹt trong các bản án? - 3

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Chương, trong khi chờ Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng vẫn chủ động các giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, một trong những giải pháp hữu hiệu được sự đồng tình của các chủ đầu tư là cho phép dùng tài sản công của dự án đó hoặc dự án khác dùng làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong tương lai sau khi xác định lại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện khai thác nguồn lực đất đai hiện có. Cho đến hiện tại Đà Nẵng có 345 khu đất có diện tích lớn và 20.166 lô đất tái định cư.

"Thành phố thực hiện khai thác quỹ đất hiện có để đảm bảo tính hiệu quả của nó như đấu giá cho thuê mặt bằng có thời hạn; rà soát quỹ đất công ưu tiên công viên, vườn dạo…", ông Chương cho hay.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho hay thành phố rất muốn kiến nghị tháo gỡ liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

"Chỉ có tháo được những việc đó mới có thể khơi thông được nguồn lực từ trong dân, doanh nghiệp để phát triển thành phố. Còn nếu như không sẽ rất khó vì Đà Nẵng dư địa chỉ còn từng đó, không hơn được nữa", ông Cường nhấn mạnh.