Đà Nẵng chờ Thủ tướng chỉ đạo vụ 40 móng biệt thự ở Sơn Trà

(Dân trí) - Trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (Đà Nẵng) sáng nay 4/5, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng -cho biết, đang chờ ý kiến Thủ tướng chỉ đạo việc có cho phép tiếp tục thi công 40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa hay không.


Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: UBND thành phố đang chờ ý kiến Thủ tướng chỉ đạo việc có cho phép tiếp tục thi công 40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa hay không.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: UBND thành phố đang chờ ý kiến Thủ tướng chỉ đạo việc có cho phép tiếp tục thi công 40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa hay không.

Sáng nay 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà với sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố, lãnh đạo quận Sơn Trà và các ban, ngành.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà sáng 4/5
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà sáng 4/5

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trà Thanh Lợi (ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đặt câu hỏi: Vì sao 40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa chưa được cấp phép xây dựng, đang bị đình chỉ, vẫn thấy tiếp tục thi công? Bán đảo Sơn Trà có vị thế rất đẹp, cần được bảo vệ, ngay cả việc đặt biểu tượng Đà Nẵng trên đỉnh Sơn Trà cũng phải cân nhắc kỹ vì ảnh hưởng tới diện tích rừng ở đây. Cử tri đề nghị phải có giải trình rõ ràng về 40 móng biệt thự này để giải tỏa bức xúc cho người dân.

40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa chưa được cấp phép xây dựng đã thi công
40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa chưa được cấp phép xây dựng đã thi công

Cử tri Trà Thanh Lợi: Nên có giải trình rõ ràng cho nhân dân được biết vụ 40 móng biệt thự chưa được cấp phép đã thi công ở bán đảo Sơn Trà!
Cử tri Trà Thanh Lợi: Nên có giải trình rõ ràng cho nhân dân được biết vụ 40 móng biệt thự chưa được cấp phép đã thi công ở bán đảo Sơn Trà!

Theo ý kiến của Đoàn ĐBQH thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: Về Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, các điều kiện cơ bản để triển khai Dự án đã có, chỉ còn một số thủ tục chưa hoàn thành, trong đó có việc đánh giá lại tác động môi trường, nên chưa được cấp phép xây dựng.

Do phải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nên nhà đầu tư đã nôn nóng cho thi công 40 móng biệt thự ở Sơn Trà khi chưa được cấp phép xây dựng, và đã bị tạm dừng. UBND TP Đà Nẵng hiện đang chờ ý kiến Thủ tướng chỉ đạo việc có tiếp tục thi công 40 móng biệt thự thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa hay không.

Về việc cử tri phản ánh tại sao 40 móng biệt thự này đang bị đình chỉ vẫn thấy tiếp tục thi công, đại diện UBND quận Sơn Trà khẳng định: “Quận vẫn đang giám sát chặt chẽ việc thi hành quyết định tạm dừng công trình này”.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã tiếp nhận các ý kiến, băn khoăn của cử tri quận Sơn Trà về các vấn đề cải cách hành chính, công tác cán bộ, bảo vệ người tố cáo tiêu cực, nâng giá dịch vụ y tế công...

Tâm An