Đà Nẵng cần tính toán những cơ chế đặc thù cho Khu thương mại tự do

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do là thành công lớn, song cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách lớn của Đà Nẵng.

Ngày 29/7, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đà Nẵng đạt được, cũng như biểu dương những đóng góp tích cực của Hội đồng nhân dân thành phố trong thành tựu chung.

Đà Nẵng cần tính toán những cơ chế đặc thù cho Khu thương mại tự do - 1

Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Phương, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

Điều đó cho thấy Quốc hội và cử tri cả nước đặt trọn niềm tin vào sự phát triển của Đà Nẵng trong tương lai. Đồng thời thể hiện tâm huyết, quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và kỳ vọng của mỗi người dân thành phố.

Đây là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý hữu hiệu để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, đột phá về kinh tế xã hội, hiện thực hóa những quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết 43/2019 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặc biệt lưu ý đến việc triển khai, thực hiện chính sách về thí điểm thành lập Khu thương mại tự do.

Chính sách này là thành công lớn trong xây dựng chính sách phát triển Đà Nẵng, là điểm nhấn trong nghị quyết số 136, chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của thành phố, song cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách lớn, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Đà Nẵng cần tính toán những cơ chế đặc thù cho Khu thương mại tự do - 2

Cảng Liên Chiểu nơi gắn với Khu thương mại tự do ở Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đà Nẵng phải xem xét các vấn đề về nguồn lực thực hiện, cơ chế ưu đãi; thí điểm cơ chế "một cửa" tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong Khu thương mại tự do; chế độ trách nhiệm; hoàn thiện chính sách pháp luật; quy hoạch (vị trí nằm ở đâu, kết nối ra sao, logistics phát triển thế nào)…

"Đà Nẵng đã đi học hỏi các mô hình từ Trung Quốc, Hàn Quốc… vì vậy phải xem xét cách làm của họ như thế nào và áp dụng cho phù hợp", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Ông Phương cũng đề nghị Hội đồng nhân TP Đà Nẵng cần hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách thí điểm thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm: Trung tâm logistics và trong Khu thương mại tự do.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành "Thành phố đáng sống".

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, chỉ còn 5 tháng là đến thời điểm có hiệu lực của nghị quyết 136 (ngày 1/1/2025).

Ông Quảng đề nghị Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, các ban, đại biểu nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, nền tảng vững chắc để mở ra cơ hội, động lực mới, thu hút nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, từ đó tạo ra các đột phá để phát triển.

Tuy nhiên theo ông Quảng, nhiều vấn đề quy định trong nghị quyết 136 rất mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi thành phố phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Ông Quảng đề nghị Hội đồng nhân dân, UBND thành phố khẩn trương xác định các nội dung thuộc thẩm quyền ban hành kế hoạch và thực hiện ngay việc xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền.