1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu thợ máy quốc tịch Ukraine nguy kịch trên biển Khánh Hòa

(Dân trí) - Chiều 2/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết, vừa cứu một thuyền viên nước ngoài trong tình trạng nguy kịch trên vùng biển Khánh Hòa.

Cứu thợ máy quốc tịch Ukraine nguy kịch trên biển Khánh Hòa - 1

Lực lượng cứu nạn Nhatrang MRCC mặc đồ bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong lúc tiếp cận thợ máy tàu nước ngoài bị nạn

Trước đó vào sáng nay, 2/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu IAH-H (quốc tịch Liberia) đang hành trình từ Trung Quốc đến Malaysia.

Khi đi ngang qua vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang hơn 200 hải lý về hướng Đông Nam thì trên tàu nước ngoài này có một thuyền viên bất ngờ đau ở vùng bụng dữ dội.

Nạn nhân được xác định là thợ máy Kaidalov Oleksandr (SN 1992, quốc tịch Ukraine).

“Thời điểm đó, nạn nhân nôn mửa liên tục rất nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng đề nghị đưa thuyền viên về Nha Trang khẩn cấp”, ông Nguyễn Xuân Bình cho hay.

Qua nắm bắt thông tin từ tàu nước ngoài, tình hình sức khỏe nạn nhân có thể chuyển biến xấu.

Sau khi có sự chỉ đạo từ cấp trên, Nhatrang MRCC đã quyết định điều động phương tiện chuyên dụng tàu SAR27-01 tại cầu cảng Nha Trang đi cứu thuyền viên tàu nước ngoài.

Cứu thợ máy quốc tịch Ukraine nguy kịch trên biển Khánh Hòa - 2

Lực lượng cứu nạn hàng hải đưa nạn nhân về Nha Trang an toàn chiều 2/7

Dù sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải tàu SAR27-01 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu IAH-H.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu SAR27-01 đã kịp thời đưa thuyền viên Kaidalov Oleksandr về Nha Trang an toàn.

Hải Đăng