Khánh Hòa:

Cứu tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn trên đường chạy bão

(Dân trí) - Sáng nay 23/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã lai dắt tàu cá Bình Định cùng 3 ngư dân về cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn sau khi bị nạn trên đường chạy tránh bão.

Tàu cứu nạn đang lai dắt tàu cá Bình Định cùng 3 ngư dân về Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 23/12
Tàu cứu nạn đang lai dắt tàu cá Bình Định cùng 3 ngư dân về Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 23/12

Trước đó, vào ngày 21/12, Vietnam MRCC (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ ông Võ Dũng (SN 1956, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - thuyền trưởng tàu cá BĐ 98026 TS.

Thuyền trưởng Dũng cho biết, tàu cá có 3 thuyền viên đang trên đường về bờ tránh trú bão, cách TP Nha Trang khoảng 59 hải lý về hướng Đông Đông Bắc thì bị hỏng máy, mất khả năng điều động.

Thuyền viên đã thử mọi biện pháp khắc phục sự cố nhưng bất thành. Lúc này, Vietnam MRCC xác định vị trí tàu bị nạn nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão Kai-Tak kết hợp với gió mùa tăng cường, sóng biển cao 4 - 5m, biển động dữ dội khiến tàu có nguy cơ bị chìm.

Trước tình hình cấp bách, Vietnam MRCC đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 27-01 tại Nha Trang lên đường đi cứu nạn thuyền viên tàu cá Bình Định cùng 3 thuyền viên.

3 ngư dân (áo xanh) bị nạn trên đường tránh bão đã bày tỏ sự xúc động sau khi được ứng cứu an toàn
3 ngư dân (áo xanh) bị nạn trên đường tránh bão đã bày tỏ sự xúc động sau khi được ứng cứu an toàn

Đến 14h15 ngày 22/12, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá Bình Định. Ngay sau đó, một tổ cứu nạn được cử sang tàu cá để khắc phục sự cố, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế, sức khỏe cho các thuyền viên.

“Sức khỏe của các ngư dân suy giảm nghiêm trọng, tinh thần cực kỳ hoảng loạn”, Vietnam MRCC cho biết.

Sau một ngày đêm vật lộn với sóng gió, đến 6h45 ngày 23/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ thuyền viên tàu BĐ 98026-TS về đến cảng Nha Trang an toàn.

Viết Hảo