Nghệ An:

Cứu sống kịp thời nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

(Dân trí) - Sau cuộc nhậu, Vi Văn B. bất ngờ hái lá ngón ăn để tự tử. May mắn, B. được các bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ - Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu sống kịp thời.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 14/4, sau khi bị công ty nước ngoài phạt tiền và đuổi việc do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, B. cùng bạn bè đi uống rượu. Sau chầu rượu, B. bất ngờ hái lá ngón ăn để tự tử.

Nạn nhân nhanh chóng được bạn bè phát hiện và đưa đến Phòng khám Quân dân y kết hợp thuộc Đồn Biên phòng Tri Lễ để cấp cứu. Lúc này, B. bị ngộ độc nặng, người tím tái, khó thở, co cứng chân tay, gọi hỏi không phản ứng, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt.

Tại đây, bằng nghiệp vụ chuyên môn kết hợp kinh nghiệm dân gian, để 2 - 3 con nhái bơi vào cốc nước vắt từ thân cây chuối, rau má giã nhỏ rồi cho bệnh nhân uống để kích thích nôn loại bỏ độc tố trong dạ dày, các y bác sỹ đã cứu sống B.

Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, bệnh nhân dần dần hồi phục, hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, đi lại được.

Nguyễn Tú