Hà Tĩnh:

Cứu sống 8 ngư dân gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Đang trên đường ra ngư trường, chiếc thuyền đánh cá có công suất lớn của tỉnh Nghệ An gặp sự cố bị sóng biển đánh chìm, may mắn cả 8 ngư dân được cứu sống.

Vào khoảng 11h30 ngày 20/1, chiếc thuyền mang ký hiệu NA 93641 TS, có công suất 380 CV do anh Hoàng Văn Đường (SN 1985 trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang trên đường ra ngư trường để đánh cá. Khi cách trạm Biên phòng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) hơn 1 hải lý, thuyền bất ngờ bị vỡ bánh lái, gãy chân vịt, không thể điều khiển được, lại gặp phải đợt sóng lớn đánh vỡ mạn thuyền.

Lực lượng chức năng đưa các ngư dân và chiếc thuyền gặp nạn vào bờ.
Lực lượng chức năng đưa các ngư dân và chiếc thuyền gặp nạn vào bờ.

Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa Sót cho biết, sau khi gặp sự cố, các ngư dân đã phát tín hiệu báo trạm Biên phòng. Sau gần 1 tiếng đồng hồ nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều chiếc thuyền cá khác tiếp cận chiếc thuyền gặp nạn, ứng cứu kịp thời 8 ngư dân trước khi bị sóng biển nhấn chìm.

8 ngư dân trên chiếc thuyền gặp nạn được cứu sống gồm: Hoàng Văn Đường (SN 1985) thuyền trưởng, Hoàng Văn Tuấn (1997), Hoàng Văn Hải (1998), Nguyễn Văn Tài (SN 1994), Nguyễn Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Văn Hùng (SN 1996), Trần Văn Long (SN 1994), Trần Văn Cường (SN 1981), tất cả đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, 8 ngư dân và chiếc thuyền đánh cá công suất lớn gặp nạn đã được các chiến sỹ Biên phòng cùng một số ngư dân lai dắt vào bờ an toàn.

Hà Phương