1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cứu sống 4 ngư dân bị sóng biển đánh chìm tàu

(Dân trí) - Sáng ngày 3/12, đang đánh cá trên biển, một chiếc tàu của ngư dân xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên đã bị sóng lớn đánh chìm. 4 ngư dân trên tàu may mắn được lực lượng biên phòng cứu sống.

Thiếu tá Bùi Việt Dũng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm (Biên phòng Hà Tĩnh) cung cấp thông tin, vào lúc 9h45 sáng ngày 3/12 khi đang buông lưới đánh cá tại khu vực đảo Én, cách đất liền 3 hải lý, tàu HT 20319TS có công suất 24CV do ông Lê Văn Đại, 45 tuổi, trú xã Cẩm Lộc làm thuyền trưởng, chở 4 ngư dân bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Gặp nạn, các thuyền viên chỉ kịp gọi điện thoại vào bờ kêu cứu, sau đó dùng phao cứu sinh và can đựng nước để chống chọi với sóng dữ.

Nhận được tin, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm đã cử 7 cán bộ biên phòng, cùng phối hợp với chính quyền xã Cẩm Lĩnh huy động thêm phương tiện, lực lượng khẩn trương có mặt tại khu vực các ngư dân gặp nạn.
Cứu sống 4 ngư dân bị sóng biển đánh chìm tàu
Đến 14h chiều nay, chiếc tàu gặp nạn vẫn còn chìm nghỉm sau khi được lực lượng cứu hộ lai dắt vào lạch Cửa Nhượng
 
Khi lực lượng cứu hộ có mặt, con tàu gặp nạn đã chìm hẳn, 4 thuyền viên vẫn đang bị sóng đánh dạt, cách nhau từ 100 đến 400m. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lực lượng cứu hộ của Đồn biên phòng Thiên Cầm và xã Cẩm Lĩnh đã đưa được 4 ngư dân gặp nạn lên thuyền. Do bị sóng đánh dồn dập dưới biển hàng tiếng đồng hồ, các ngư dân đã yếu sức và được sơ cứu tại chỗ. Cho đến sáng ngày 4/12, sức khỏe của 4 ngư dân gặp nạn đã dần ổn định.

Đồn biên phòng Thiên Cầm và chính quyền xã Cẩm Lĩnh đã huy động lực lượng tiến hành trục vớt tàu nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đến 13h trưa nay 4/12, sau nhiều tiếng vật lộn với sóng dữ, lực lượng cứu nạn của hai đơn vị nêu trên đã kéo được chiếc tàu vào lạch Cửa Nhượng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Đồn biên phòng Thiên Cầm cùng một số chính quyền các xã trên địa bàn đã cứu được hơn 40 ngư dân gặp nạn trên biển.

Văn Dũng  - Huy Thái