1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cứu người đuối nước, cả hai cùng chết đuối

(Dân trí) - Trong lúc đi tập thể dục dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, ông Sơn phát hiện 1 thanh niên đang chới với kêu cứu dưới dòng kênh nên nhảy xuống cứu người, nhưng không may cả 2 cùng chết đuối.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 3/5, trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn dưới chân cầu Mống), đường Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM.

Cứu người đuối nước, cả hai cùng chết đuối
Bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nơi nạn nhân Tuấn đuối nước và ông Sơn xuống cứu khiến cả 2 cùng chết đuối

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Trần Phong Sơn (50 tuổi, ngụ phường 10, quận 4) đang đi tập thể dục dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, khi đến chân cầu Mống, ông Sơn phát hiện một thanh niên đang chới với dưới dòng kênh kêu cứu.

Ngay lập tức, ông Sơn đã tháo giày, gửi đồ đạc cho người dân trên bờ và nhảy xuống kênh cứu người.

Tuy nhiên, trong lúc cứu người ông Sơn bị nạn nhân bấu víu khiến cả 2 cùng chết đuối và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ít phút sau, thi thể cả 2 người đàn ông đã được tìm thấy gần hiện trường.

Theo nhiều người dân gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, người thanh niên đuối nước tên Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 1).

Hiện thi thể 2 nạn nhân đang được công an bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đình Thảo