Quảng Bình:

Cứu kịp thời trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nằm thoi thóp bên đường

Tiến Thành

(Dân trí) - Phát hiện bé trai sơ sinh, nằm thoi thóp bên đường, người dân đã kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu và thông tin cho chính quyền địa phương.

Chiều 14/3, thông tin từ UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, bà Đinh Thị Lê (ngụ thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực gần nhà. Cháu bé khoảng một ngày tuổi, nặng 2,3kg, thời điểm phát hiện trong tình trạng thoi thóp.

Cứu kịp thời trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nằm thoi thóp bên đường - 1

Ảnh minh họa (Ảnh: T.T.).

Bà Lê nhanh chóng ủ ấm cho cháu bé rồi đưa đến Trạm Y tế xã Thượng Hóa sơ cứu. Do sức khỏe cháu bé yếu, đội ngũ y tế đã chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc, điều trị.

Do chưa thể xác định bố, mẹ cháu bé nên chính quyền địa phương cử người chăm sóc, nuôi dưỡng tại bệnh viện. Đồng thời ra thông báo để tìm người thân cho cháu bé này.