Quảng Bình:

Cứu kịp thời 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển lúc rạng sáng

(Dân trí) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Bình trong lúc đánh bắt cách đất liền khoảng 70 hải lý đã bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển. Rất may một tàu cá gần đó đã phát hiện và ứng cứu kịp thời để đưa vào bờ.

Đưa 6 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Sáng 28/9, thông tin từ Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho 6 ngư dân của tàu cá địa phương bị chìm khi đánh bắt trên biển.

Trước đó vào 4h sáng 27/9, tàu cá QB 93455-TS với 6 thuyền viên, do ông Đậu Ngọc Phương (SN 1983, trú huyện Quảng Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị chìm trên biển, cách  Cửa Roòn khoảng 70 hải lý. Toàn bộ thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Cứu kịp thời 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển lúc rạng sáng - 1

Các ngư dân được đưa vào bờ.

Rất may lúc đó 1 tàu cá khác mang số hiệu QB 93787- TS do ông Nguyễn Mạnh Linh, quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch phát hiện và cứu nạn kịp thời để đưa người bị nạn vào bờ.

Đến 18h cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn đã tổ chức phương tiện gồm 1 ca-nô và 7 cán bộ, chiến sĩ lên đường ra tiếp nhận, đưa số thuyền viên gặp nạn vào bờ. Đồng thời cử quân y kiểm tra, thăm khám kịp thời. Rất may sức khỏe các thuyền viên đều ổn định. Ước tính thiệt hại ban đầu đối với tàu gặp nạn này lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Cứu kịp thời 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển lúc rạng sáng - 2

Thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vỡ ống bao máy dò nên nước tràn vào khoang tàu rất nhanh, các thuyền viên cố gắng hết sức để khắc phục sự cố nhưng vẫn trở tay không kịp, khiến con tàu chìm hẳn.

Được biết, 6 thuyền viên trên tàu gặp nạn gồm: Đậu Ngọc Phương (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1989), Lê Văn Thành (SN 2000), Đậu Đức Dương (SN 2001), Nguyễn Văn Huệ (SN 1975) và Nguyễn Văn Bình (SN 1978). Tất cả đều trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

                                                                                                Đặng Tài