Phú Yên:

Cứu hộ tàu cá mắc cạn, một thuyền viên bị sóng cuốn trôi

(Dân trí) – Đang bơi để đưa dây kéo tàu cá mắc cạn vào bờ, một thuyền viên bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra biển. Rất may, lực lượng cứu hộ kịp thời cứu vớt thuyền viên này.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/1, trên đường vào bến cá phường 6, tàu cá PY-90388TS của ông Huỳnh Minh Thuận (trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa) bị mắc cạn tại cửa sông Đà Rằng.

Bộ đội biên phòng cùng người dân nỗ lực cứu tàu gặp nạn
Bộ đội biên phòng cùng người dân nỗ lực cứu tàu gặp nạn

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng ngư dân nỗ lực dùng dây kéo tàu vào bờ. Tuy nhiên, do nước cạn, sóng lớn nên công tác cứu hộ không thành.

Trong lúc nỗ lực cứu hộ tàu gặp nạn, một thuyền viên bơi ra để đưa dây neo vào bờ cho lực lượng cứu hộ đã bị sóng lớn, nước chảy xiết cuốn ra cửa biển. Rất may, ngay lúc đó các chiến sĩ biên phòng Hải đội 2 kịp thời cứu hộ.

Cửa biển Đà Rằng bị bồi lấp khiến nhiều tàu cá ra vào gặp nhiều khó khăn
Cửa biển Đà Rằng bị bồi lấp khiến nhiều tàu cá ra vào gặp khó khăn

Được biết, trong nhiều năm qua, do tình trạng cửa sông Đà Rằng liên tục bị bồi lấp, khiến hơn 600 tàu câu cá ngừ đại dương ở Đông Tác và phường 6 (TP Tuy Hòa) ra vào khó khăn, nhiều tàu bị mắc cạn dẫn đến tai nạn.

Sơn-Công