Thừa Thiên Huế:

Cứu em, một học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Ngày 18/6, ông Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng thôn Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước làm một nam sinh lớp 7 chết đuối.

Nạn nhân là em Nguyễn Hồ Quang H. (SN 2004, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, xã Hương Toàn). Vào 16h chiều ngày 17/6, em H. cùng em trai là D. và một em trai khác ra bến Chùa (sông Bồ đoạn qua thôn Cù Vân, xã Hương Toàn) để tắm sông.

Sau nửa tiếng, em H. lên bờ thì phát hiện em trai mình và người bạn kia bị đuối nước nên nhảy xuống sông để cứu. Tuy nhiên do nước sông sâu khiến cả 3 em bị đuối sức và chìm dần.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó dùng thuyền chèo ra cứu nhưng chỉ cứu được em D. và em trai kia. Riêng em H. bị nước cuốn mất.

Thôn Vân Cù đã huy động người và thuyền tìm kiếm em H. Đến khoảng 18h tối, mọi người đã tìm thấy thi thể em H. cách đoạn sông gặp nạn không xa.

Hiện thi thể em đã được đưa về nhà làm hậu sự. Được biết gia cảnh em H. khó khăn, là hộ nghèo của xã. Bố em mất cách đây 3 năm do tai nạn tàu hỏa. Mẹ em làm công nhân may cách nhà hơn 10 cây số. Trong lớp, H. là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Đại Dương