Hà Tĩnh:

Cứu con đuối nước, cả 2 cha con bị dòng xoáy nhấn chìm, tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 8/6, ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cha con tử vong.

Cứu con đuối nước, cả 2 cha con bị dòng xoáy nhấn chìm, tử vong - 1

Hiện trường nơi hai cha con anh Đ. bị đuối nước

Nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Khắc Đ. (SN 1984) và người con nuôi Trần Văn A. (trú tại xóm 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trước đó, vào trưa cùng ngày, 2 cha con anh Đ. ra sông Ngàn Sâu (đoạn thuộc xóm 12, xã Hà Linh) để bắt hến.

Do vướng phải vũng nước sâu nên cháu A. bị cuốn theo dòng xoáy.

Thấy con gặp nạn, anh Đ. liền lao ra cứu nhưng do đuối sức nên cả 2 cha con bị nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, người dân và lực lượng chức năng kịp thời tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16h chiều cùng ngày, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy và đang được gia đình đưa về nhà lo mai táng theo phong tục địa phương.

“Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Cháu A. là con nuôi của anh Đ.. Hiện chính quyền địa phương đang có mặt tại gia đình nạn nhân để cùng giúp đỡ họ”, ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết.

Xuân Sinh