Đắk Nông:

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong thương tâm

(Dân trí) - Ngày 9/5, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức cho biết, trên địa bàn xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong, 2 em khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều ngày 9/5, 6 học sinh trường THCS Đắk Buk So bao gồm Phùng Việt Anh, Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền, Thân Đức Thành và Nguyễn Thị Thanh Ngân (đều là học sinh lớp 9E), cùng Phạm Văn Nguyên (học sinh lớp 8E) rủ nhau đi chơi tại hồ thôn 1, xã Đắk Buk So.

Một nạn nhân may mắn thoát chết sau sự việc
Một nạn nhân may mắn thoát chết sau sự việc

Tuy nhiên, trong lúc chơi, một em bị trượt chân ngã xuống hồ, 5 em khác lần lượt xuống cứu. Do tất cả các em đều không biết bơi, nên đều bị đuối nước.

Thời điểm trên, một số người dân phát hiện sự việc nên đã tìm cách cứu trợ.

Đến khoảng 14h30, cả 6 em học sinh đều được đưa lên bờ, trong đó có 4 em tử vong và 2 em bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức. Hai học sinh may mắn thoát chết là em Thành và em Ngân.


Rất đông người thân các nạn nhân tập trung tại bệnh viện

Rất đông người thân các nạn nhân tập trung tại bệnh viện

Theo ông Minh, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo huyện Tuy Đức đã trực tiếp xuống động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Bước đầu địa phương này hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng chi phí mai tang.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dương Phong