Cứu 9 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau

(Dân trí) - Ngày 10/7, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này vừa cứu được 9 thuyền viên của một tàu cá bị chìm trên vùng biển Cà Mau.

Thông tin ban đầu, hơn 11h ngày 10/7, tàu cá KG-91321.TS (tỉnh Kiên Giang) đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau (cách đảo Hòn Khoai hơn 30 hải lý về hướng Đông Nam) thì bất ngờ bị chìm.

Ghi nhận của cơ quan chức năng, thời điểm tàu cá gặp nạn ở khu vực có gió từ cấp 6 đến cấp 7. Trên tàu lúc này có 9 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng các tàu cá đang hoạt động gần tàu bị nạn để ứng cứu.

Việc tiếp cận kịp thời đã may mắn cứu vớt được 9 thuyền viên bị nạn. Hiện, các thuyền viên đang được đưa vào đất liền an toàn để tiếp tục chăm sóc y tế.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau. (Ảnh minh họa)
Tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Trong một vụ việc khác, một ngày trước đó (9/7), tàu cá CM-91507.TS do ông Dương Văn Tùng (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, hoạt động nghề lưới vây. Trên tàu cá có 11 thuyền viên.

Khi tàu cá đang hoạt động ở vùng biển cách cửa biển Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) hơn 45 hải lý về hướng Đông Nam thì phát hiện thuyền viên Võ Nhật Đăng (29 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) không có trên tàu.

Ngay sau đó, thuyền trưởng đã cho tàu tìm kiếm, đồng thời kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực để hỗ trợ nhưng vẫn chưa tìm thấy thuyền viên Đăng.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã thông báo rộng rãi đến các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

H.H