Cuối tuần nhiệt độ TPHCM không dưới 20 độ C

(Dân trí) - Không khí lạnh đã giảm nhưng lại khiến độ ẩm tăng cao làm xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng nay ở các tỉnh Nam bộ. Ngày 14-15/1, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc và tiếp tục ảnh hưởng đến miền Nam.

Cuối tuần nhiệt độ TPHCM không dưới 20 độ C - 1

Không khí lạnh giảm một chút nhưng cũng làm xuất hiện sương mù ở các tỉnh Nam bộ.

 

Theo ông Đặng Văn Dũng, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày mai 14/1, phía Bắc lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Đến ngày 15/1 đợt lạnh này mới ảnh hưởng tới Nam bộ, nhưng chủ yếu là ở trên khu vực Nam biển Đông.

 

“Hôm nay không khí lạnh đã giảm xuống một chút nên ngoài khơi khu vực Nam biển Đông có gió cấp 5, 6; nhưng sang chiều ngày 15/1 lại tăng lên cấp 7- 8, giật cập 8-9, biển động mạnh”, ông Dũng cho biết.  

 

Đợt không khí lạnh này không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết đất liền các tỉnh Nam bộ. Năm nay, do ảnh hưởng đới gió đông bắc và nhiễu động trong đới gió đông ở khu vực biển nên ở đất liền trời âm u, nhiều mây, nắng nhẹ. Thời điểm lạnh nhất trong ngày xuất hiện khoảng 4 giờ sáng nhưng thời gian lạnh lại không kéo dài. Vì trời ít nắng nên có thể mọi người vẫn có cảm giác lạnh nhiều dù thực tế nhiệt độ đo được không quá thấp.

 

Chỉ có đợt lạnh xuất hiện hồi đầu tháng vừa rồi, nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ được ghi nhận tại Phước Long (Bình Phước) là 17,5 o C, tại TPHCM thấp nhất là 19,2 o C. Còn những ngày qua nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM cũng chỉ ở mức 20o C mà thôi. Dự báo đợt không khí lạnh ảnh hưởng vào cuối tuần này cũng không làm nhiệt độ thành phố xuống thấp hơn 20oC. Nhiệt độ thấp nhất ở TPHCM trong lịch sử gần đây là 16,4oC (năm 1999), năm 2007 cũng lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 18,8oC.

 

Nam bộ thời điểm đầu năm nay mưa ít. Không khí lạnh tràn xuống phía Nam, khi qua biển Đông thì nhiệt độ nóng của biển làm giảm sự ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng không đến mức gây mưa nhiều mà chỉ xuất hiện mưa ở vài nơi.

 

So với miền Bắc sắp hứng tiếp đợt lạnh rét thì Nam bộ thời tiết lại rất đẹp. Trời ít mưa, không khí dịu mát. Trừ biển Đông gió mạnh, biển động.

 

                                                                                                            Lê Phương