1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc chiến ở Việt Nam thức tỉnh người Mỹ

3 thập kỷ kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc là chặng đường dài thức tỉnh rất nhiều người Mỹ, đạo diễn Mỹ nổi tiếng Oliver Stone thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng Kyodo News (Nhật Bản) ngày 12/4.

Theo lời Stone, ông là một trong số những người Mỹ được cuộc chiến tại VN thức tỉnh. Những câu chuyện về cựu chiến binh Mỹ bị thương như Ron Kovic hay những người di cư từ VN như Lệ Lý Hayslip - nhân vật trong các bộ phim "Sinh ngày 4.7" (1989) và "Thiên đường và mặt đất" (1993) - đã thúc đẩy rất nhiều người Mỹ tìm sự thực về cuộc chiến tại VN.

 

Theo Stone, có rất nhiều điểm tương đồng giữa cuộc chiến của Mỹ tại VN và tại Iraq. Cả hai cuộc chiến đều là nhằm tiếm đạt quyền lực - vốn được ngụy trang dưới những giáo điều về tự do và dân chủ. "Bản chất của chiến tranh, bản chất của thế giới là quyền lực" - Stone nhận định. "Và quyền lực thống trị. Nó thực sự trần trụi, và ngày càng được phô bày mạnh bạo hơn so với những năm 1960 hay thập kỷ 1980 dưới thời Reagan" - Stone nhận định.

 

Theo lời Stone, ông đã học được điều này từ cuộc chiến của Mỹ tại VN. Stone được đưa tới VN vào năm 1968 và tham chiến trong 15 tháng. Điều duy nhất mà ông khám phá ra từ cuộc chiến này là binh sĩ Mỹ đã mất đi cảm giác đâu là đúng, đâu là sai. Cùng với đó, việc phải chứng kiến cái chết của vô vàn thường dân vô tội VN đã khiến ông thức tỉnh mình. Bản thân Stone đã bị thương hai lần trong cuộc chiến tại VN. Và Stone đã mang theo những trải nghiệm đau thương đó vào bộ phim "Trung đội", gây tiếng vang lớn cho dư luận Mỹ khi trình chiếu năm 1986.

 

Điều khiến cho Stone cảm thấy lo ngại hiện nay là cách thức mà Chính phủ Mỹ đang tiến hành dưới chiêu bài các vấn đề an ninh quốc gia và cuộc chiến chống khủng bố. "Những điều này đang ngày càng gần với con đường mà Đức đã gây chiến vào những năm 1930. Trong vụ hoả hoạn tại toà nhà Quốc hội Đức Reichstag, chính quyền lúc đó đã đổ lỗi cho khủng bố. Đó là những gì mà Hitler đã làm và người Do Thái khi đó bị xem là khủng bố" - ông nói.

 

Stone nhấn mạnh, Mỹ cần phải thay đổi vì sẽ không có hy vọng nào ở phía cuối con đường, nếu nó tiếp tục đi theo hướng này. Một câu chuyện về sức mạnh của những con người dám chống lại quyền lực, như Kovic và Hayslip, và có thể là cả chính tôi nữa có thể sẽ tạo nên sự khác biệt.

 

Ông khẳng định, cách tốt nhất để chống lại quyền lực đó là liên tục lần giở và nhắc lại lịch sử, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bộ phim "Trung đội" đã có ý nghĩa rất lớn vào những năm 1989 và cuốn sách "Sinh ngày 4.7" đã tạo tiếng vang vào năm 1979. Nhưng chúng ta cần phải làm mới lại câu chuyện, bởi con người vốn nhanh quên" - Stone nói. "Chúng ta cần phải tiếp tục nói lên câu chuyện về cuộc chiến của Mỹ tại Iraq, giống như đã làm về cuộc chiến VN" - Stone cho hay. Tuy nhiên, đạo diễn Stone cũng bày tỏ hy vọng muốn được chuyển "ngọn đuốc" của mình cho thế hệ trẻ hơn, ít nhất vào thời điểm hiện nay. 

 

Theo Lao động