1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Củi rác theo lũ về "bít chặt" cửa xả hồ thủy lợi lớn nhất Huế

(Dân trí) – Trong 3 ngày vừa qua, Ban quản lý dự án hồ thủy lợi Tả Trạch (tỉnh TT-Huế) đã khẩn trương thuê nhân công đến vớt rác, củi trôi từ thượng nguồn về đang dồn ứ tại 5 cống xả đáy tại thân đập này.

 

Trưa 1/10, PV Dân trí đã tiếp cận hiện trường tại cống xả ở thân đập Tả Trạch - hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ và hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh TT-Huế (nằm ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) với sức chứa khoảng 600 triệu m3 nước. Hàng ngàn khối rác chủ yếu là cành cây, củi mục, tre, một số ít thân gỗ lớn nằm ứ trước các cửa xả đáy. Củi rác được vớt lên chất đầy hai bên bờ đập.

Các cửa xả bị rác chặn dòng
Các cửa xả bị rác chặn dòng

Bác Nguyễn Duy Náo (53 tuổi, tổ 12, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy) được thuê đến đây dọn rác trước cửa xả cho biết: “Tôi vớt từ 2 ngày qua. Ngày đầu tiên thấy cả một bãi rác tập kết ở trước cửa xả, rộng đến nỗi có thể đi lại từ bờ này qua bờ bên kia”.

Lượng rác trôi về ước tính khoảng 5.000 m3. Theo ông Huỳnh Hiệp, PGĐ BQL Dự án Tả Trạch, sau khi hồ tích nước giai đoạn đầu, đã có nhiều rác trôi về ở cửa xả hạ lưu. Ban quản lý đã huy động các nhà thầu đưa về đây trong ngày cao điểm cả 100 nhân công làm việc dọn rác mỗi ngày. Hiện công trình đã gần được giải phóng hoàn toàn khỏi rác, trong 5 cửa đã giải phóng được 4 cửa. Nước đã chảy đều trở lại, không gây nguy hiểm cho cửa xả ở thân đập.


Công trình hồ Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương được khởi công xây dựng từ 25/11/2005 dự kiến hoàn thành vào năm 2014, là công trình thuỷ lợi lớn nhất ở TT-Huế, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và làm thuỷ điện), từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Hồ chứa có diện tích lưu vực 717 km2, dung tích chứa khoảng 600 triệu m3. Đây cũng là hồ chứa nước lớn thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, sau hồ Cửa Đạt ở Thanh Hóa. Trong năm 2013, hồ Tả Trạch đã được đưa vào sử dụng 1 phần.

Đại Dương