1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cửa hàng phụ tùng xe máy bốc cháy ngùn ngụt suốt gần 3 tiếng

(Dân trí) - Khoảng 17h10’ chiều 6/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng buôn bán đồ phụ tùng xe máy ở số 537 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM và kéo dài suốt gần 3 tiếng.

 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân quanh khu vực nghe thấy trong cửa hàng buôn bán đồ phụ tùng xe máy ở số 537 Xô Viết Nghệ Tĩnh phát ra tiếng nổ, sau đó khói lửa bùng lên dữ dội.

Cột khói bốc cao hàng chục mét
Cột khói bốc cao hàng chục mét
Cột khói bốc cao hàng chục mét

Tại hiện trường, cột khói và lửa bốc lên cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực khiến hàng trăm người dân hốt hoảng tháo chạy ra khỏi nhà.

Người dân xung quanh đã dùng nước, bình CO2 để dập lửa nhưng không thành.

Các nhà dân lân cận đã phải di chuyển nhiều tài sản ra xa khu vực cháy. Khói và mùi khét bốc lên nồng nặc xung quanh hiện trường. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 8 xe nước và gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, do khu vực cháy nằm phía sau căn nhà nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dập lửa. Các chiến sĩ phải leo lên lóc nhà dân lân cận để kéo vòi rồng tiếp cận điểm phát cháy. 

Do trong cửa hàng chứa các vật liệu dễ cháy như: nhớt, dầu, lốp xe… khiến đám cháy ngày một bùng lên dữ dội. Đến khoảng 18h, ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang hai căn nhà số 533 và 535 kế bên.

Một xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường đề phòng có người bị thương.

Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe gắn máy chìm trong biển lửa
Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe gắn máy chìm trong biển lửa
Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe gắn máy chìm trong biển lửa

Để phục vụ công tác chữa cháy, một đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị phong tỏa. Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm gây kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh.

Các lực lượng như Công an phường 26, CSGT, Cảnh sát trật tự, dân quân tự vệ được huy động hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

Đến 19h cùng ngày, tức gần 2 tiếng sau vụ cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên nghi ngút từ trong các cửa hàng. Đến 19h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại.

Thông tin tại hiện trường cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân chính thức.

Một số hình ảnh tại hiện trường do PV Dân trí ghi lại:

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Khói vẫn bốc lên nghi ngút từ trong các cửa hàng buôn bán phụ tùng xe gắn máy
Khói vẫn bốc lên nghi ngút từ trong các cửa hàng buôn bán phụ tùng xe gắn máy
Lực lượng chữa cháy quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường
Các chiến sĩ tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau để dập lửa
Các chiến sĩ tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau để dập lửa
Các chiến sĩ tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau để dập lửa
Lo sợ cụ bà bị ngạt khói nên người dân đưa cụ ra xa hiện trường cháy
Lo sợ cụ bà bị ngạt khói nên người dân đưa cụ ra xa hiện trường cháy
Người dân chuyển tài sản ra ngoài
Người dân chuyển tài sản ra ngoài
Hàng trăm người dân theo dõi việc chữa cháy
Hàng trăm người dân theo dõi việc chữa cháy
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị kẹt xe trầm trọng
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị kẹt xe trầm trọng

Bên trong 2 cửa hàng 535 và 537 xảy ra cháy
Bên trong 2 cửa hàng 535 và 537 xảy ra cháy

Đình Thảo