1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cửa hàng hoa cháy lớn sau tiếng nổ, 2 thiếu nữ thiệt mạng

(Dân trí) - Một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa giữa đêm khuya, sau đó ngọn lửa bùng lên bao trùm khắp cửa hàng khiến 2 thiếu nữ đang nằm ngủ bên trong tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn trong đêm (nguồn video: Facebook Lưu Nguyệt Ánh)

Sáng 22/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong.


Hiện trường vụ cháy cửa hàng hoa khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ cháy cửa hàng hoa khiến 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa (đường Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - chợ Hòa Thắng, của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (34 tuổi) đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ông Trần Văn Tuyến (nhà cạnh cửa hàng hoa) cho biết, vào thời điểm trên ông nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa của chị Nguyệt. Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm khắp căn nhà. Thấy vậy ông Tuyến liền hô hoán người dân xung quanh tới dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, lấn sang cả cửa hàng vàng bên cạnh.


Vụ cháy khiến người dân bàng hoàng.

Vụ cháy khiến người dân bàng hoàng.

Nhận được tin báo người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến khoảng 4h30 sáng nay, đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng
Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong cửa hàng có cháu Nguyễn Thị Phương Uyên (15 tuổi, con gái chị Nguyệt) và Nguyễn Thị Vân (20 tuổi, người làm công cho chị Nguyệt) đang ngủ. Do ngọn lửa bao trùm cả cửa hàng nên cháu Uyên và Vân không thoát được ra ngoài, bị ngạt khí tử vong.

Chị Nguyệt do vội vàng lao vào cứu con nên bị bỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy nổ đang được làm rõ.

Thúy Diễm