1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri và nhân dân gửi hàng trăm kiến nghị tới Quốc hội

(Dân trí) - Đã có 860 ý kiến của cử tri được Ủy ban TƯMTTQVN tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Vấn đề cử tri bức xúc vẫn là tình trạng tham nhũng, lãng phí; thủ tục hành chính rườm rà; qui hoạch, đền bù đất đai...

Theo đánh giá của Ủy ban TƯMTTQVN, mặc dù  cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của đại hội X của Đảng, những thành tựu đạt được sau 20 năm đổi mới... nhưng vẫn bức xúc về những vấn đề đã được kiến nghị nhiều lần tại kỳ họp thứ 9 và các kỳ họp Quốc hội trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

 

Tình trạng tham nhũng lãng phí tiền và tài sản của nhà nước vẫn còn tràn lan; cải cách hành chính hiệu quả thấp; giá cả lên xuống thất thường; đời sống của người hưởng lương, người lao động, nông dân còn nhiều khó khăn; các vấn đề tội phạm ma túy, vệ sinh môi trường, tai nạn giao thông… là những vấn đề gây nhiều nhiều cử tri kiến nghị.

 

Chống tham nhũng: Cần quyết liệt và đồng bộ

 

Các ý kiến của cử tri cho rằng, việc phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua chưa đạt hiệu quả đáng kể do chưa thực hiện đồng bộ và chưa phát huy sức mạnh toàn dân.

 

Tham nhũng lãng phí còn nghiêm trọng, phạm vi rộng ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công… vẫn còn tình trạng “biến nhà công vụ thành nhà tư”.

 

Người dân tiếp tục bức xúc về việc các vụ án lớn được phanh phui thời gian qua nhưng chưa được đưa ra xét xử. Tình trạng những người có chức, có quyền bao che cho những người có hành vi tham nhũng, lãng phí gây bất bình trong nhân dân, điển hình là vụ cấp đất trái phép ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

 

Cử tri kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật về phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

 

Cử tri kiến nghị cần có cơ chế, chính sách bảo vệ, biểu dương, khen thưởng đối với người tố cáo đúng sự thật các hành vi tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm mọi trường hợp tham nhũng, lãng phí.

 

Loại những cán bộ yếu kém khỏi cơ quan Nhà nước

 

Những năm qua, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng tình trạng thủ tục rườm rà, phức tạp, gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp vẫn còn phổ biến như tình trạng nhiều cơ quan lạm dụng hộ khẩu, gây phiền hà khi làm thủ tục, chứng nhận, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại…

 

Cử tri và nhân dân kiến nghị cần kiên quyết đưa ra khỏi cơ quan nhà nước những người yếu kém về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

Tập trung giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ khiếu nại tố cáo tập trung đông người do quyết định cuối cùng của người có trách nhiệm không đúng pháp luật hoặc né tránh, đùn đẩy gây bất bình trong nhân dân.

 

Cần chấm dứt tình trạng qui hoạch tràn lan, theo phong trào

 

Trước thực trạng sử dụng, quy hoạch đất đai còn bất hợp lý và các yếu kém trong công tác đền bù, giải tỏa, các ý kiến của cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ điều chỉnh giá đất đền bù để giao cho doanh nghiệp phải sát với giá thực tế, chấm dứt tình trạng qui hoạch treo, dự án treo…

 

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, tại kỳ họp Quốc hội trước (kỳ 9), Ủy ban TƯMTTQVN đã tổng hợp các kiến nghị gửi đến Quốc hội và các cơ quan nhà nước. Đến nay, đã nhận được văn bản trả lời của 30 cơ quan, đơn vị.

 

Ủy ban TƯMTTQVN đánh giá hầu hết các bộ, ngành liên quan đã sớm xem xét, trả lời  và đề ra biện pháp từng bước giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

 

Tuy nhiên, còn một số bộ ngành còn nặng về giải thích mà chưa đưa ra được biện pháp cụ thể để giải quyết kịp thời những kiến nghị đúng đắn của nhân dân.

 

Đức Hòa